Các cặp vợ chồng vô sinh bắt đầu được nhờ người mang thai hộ

16/03/2015 - 18:25

PNO - PN - Kể từ 15/3, Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có hiệu lực, các cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ.

Theo bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Trung tâm Nghiên cứu di truyền và sức khỏe sinh sản, Khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM, đây là một giải pháp có tính nhân văn cao, là cơ sở pháp lý cho các cặp vợ chồng hiếm muộn vô sinh.

Tuy nhiên, quy định việc mang thai hộ hết sức chặt chẽ, chẳng hạn chỉ áp dụng cho các trường hợp: phụ nữ không có tử cung (dị dạng tử cung bẩm sinh, không thể mang thai hoặc bị cắt tử cung); phụ nữ bị mắc các bệnh hiểm nghèo mà khi mang thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và thai nhi; sẩy thai nhiều lần và thất bại khi thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản…

Mang thai hộ là biện pháp đưa phôi hình thành từ tinh trùng chồng và vợ vào một phụ nữ khác. Khi đứa trẻ sinh ra sẽ được công nhận là con của cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ. Điều kiện để mang thai hộ là: người mang thai hộ tự nguyện, những người tham gia phải có xác nhận, chỉ định của cơ sở y tế, không có con chung. Người mang thai hộ phải là người thân thích, cùng hàng (vai vế với cặp vợ chồng)…

TIẾN ĐẠT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI