Các bệnh viện ở Thành phố Thủ Đức được đổi tên gì?

10/01/2021 - 06:00

PNO - Các bệnh viện quận sẽ có tên gọi mới. Trung tâm y tế của mỗi quận sẽ sáp nhập lại thành Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức.

 

Bệnh viện quận Thủ Đức đề xuất đổi tên thành Bệnh viện Thành phố Thủ Đức
Bệnh viện quận Thủ Đức đề xuất đổi tên thành Bệnh viện Thành phố Thủ Đức

Sau khi sáp nhập, Thành phố Thủ Đức có 6 bệnh viện công gồm: Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2; Bệnh viện Quân dân y miền Đông; Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức; Bệnh viện quận Thủ Đức, Bệnh viện quận 2 và Bệnh viện quận 9.

Trong đó, có 3 bệnh viện đang đề xuất đổi tên gọi. Cụ thể, Bệnh viện quận Thủ Đức dự kiến đổi sang Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Bệnh viện quận 2 thành Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện quận 9 thành Bệnh viện Lê Văn Việt.

Bác sĩ Trần Văn Khanh – Giám đốc Bệnh viện quận 2 - chia sẻ đã gửi đề xuất lên Sở Y tế TPHCM để đổi tên thành Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Đây là tên vị tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam, thái sư triều nhà Lý.

Hiện tại, Bệnh viện quận 2 nằm trên trục đường này, ở số 130 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, quận 2. Trước đó, Bệnh viện quận 2 cũng phân vân với tên gọi Bệnh viện Bình Trưng vì Bình Trưng là tên gọi cũ trước khi chia tách thành 2 phường Bình Trưng Tây và Bình Trưng Đông.

Bệnh viện quận 2 nằm trên trục đường này ở số 130 Lê Văn Thịnh
Bệnh viện quận 2 nằm trên đường Lê Văn Thịnh

Bác sĩ Nguyễn Khoa Lý – Giám đốc Bệnh viện quận 9 cũng cho biết đã đề xuất với Sở Y tế TPHCM đổi tên thành Bệnh viện Lê Văn Việt – tên anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên tại quận 9. Liệt sĩ Lê Văn Việt sinh ra trong gia đình nông dân nghèo tại xã Long Phước, huyện Thủ Đức (nay là phường Long Phước, quận 9).

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Khoa Lý, chậm nhất ngày 7/2/2021 các bệnh viện phải thay bảng hiệu. Việc đổi tên sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Hiện các bệnh viện đã đề xuất tên gọi gửi lên Sở Y tế TPHCM để trình lãnh đạo TPHCM đưa ra quyết định tên gọi cho các bệnh viện.

Với việc sáp nhập 3 quận: Thủ Đức, 2, 9 vào Thành phố Thủ Đức, 3 trung tâm y tế của mỗi quận sẽ phải sáp nhập thành Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức. 

Bệnh viện quận 9 nằm trên đường Lê Văn Việt
Bệnh viện quận 9 nằm trên đường Lê Văn Việt

 

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI