Brazil: Búp bê giống người thật đang được nhiều người chọn thay cho việc sinh con?

30/05/2025 - 17:21

PNO - Những con búp bê được chế tạo như em bé thực thường được sử dụng để những ông bố, bà mẹ tương lai thực hành nuôi dạy con cái, hoặc giúp họ vơi bớt nỗi đau buồn khi chẳng may mất con.

Một búp bê như em bé thật
Một búp bê như em bé thật với làn da sần sùi

'Mua một giấc mơ'

Những con búp bê giống hệt trẻ sơ sinh đang gây sốt tại Brazil, không chỉ thu hút người tiêu dùng mà còn xuất hiện cả trong các phiên họp Quốc hội nước này.

Những sản phẩm độc đáo này được sản xuất bởi Alana Babys, một công ty có trụ sở tại Campinas – cách thành phố Sao Paulo khoảng 2 giờ lái xe. Đội ngũ của công ty bao gồm 15 nghệ nhân lành nghề, có khả năng sản xuất từ 30 đến 40 búp bê siêu thực mỗi tháng.

Một số loại búp bê được gọi là "tái sinh" có thể khóc, mút núm vú giả, có móng tay, lông mi, mạch máu và thậm chí là đi tiểu.

Nhưng điều thực sự khiến chúng khác biệt với những con búp bê khác thường có nước da mịn màng là các đường nét nhăn nheo và làn da loang lổ.

"Chỉ cần chớp mắt hoặc nhìn thoáng qua là bạn có thể nhầm lẫn đó là những em bé thật".

Gabi Matos, người đã sưu tầm 22 con búp bê em bé 'tái sinh', đã thu hút hơn một triệu người theo dõi trên kênh YouTube của mình nhưng gần đây đã phải chịu nhiều chỉ trích vì sự tận tụy của cô đối với những đứa con giống như người thật của mình © Nelson ALMEIDA / AFP
Gabi Matos đã sưu tầm 22 con búp bê và thu hút hơn một triệu người theo dõi trên kênh YouTube của mình - Ảnh: Nelson ALMEIDA / AFP

Nhu cầu về những em bé "giả", lần đầu tiên xuất hiện tại Mỹ vào đầu những năm 1990, chủ yếu nhắm vào người lớn, đã tăng vọt ở quốc gia Nam Mỹ này trong những năm gần đây.

Được làm bằng silicone hoặc vinyl, giá của những món đồ thú vị này có thể lên tới hàng ngàn đô la.

Matos, sống tại thành phố Campinas ở phía đông nam Brazil, đã nhận được búp bê trông giống người thật hơn vào năm 9 tuổi.

Bộ sưu tập của cô hiện có 22 em bé và việc chăm sóc những em bé này là công việc toàn thời gian mà cô thực hiện hàng ngày cho 1,3 triệu người theo dõi trên YouTube.

Nhưng trong vài tuần trở lại đây, những bình luận ngưỡng mộ trên bài đăng của cô đã xen kẽ với những lời chỉ trích.

"Mọi người nói tôi nên được đưa vào bệnh viện tâm thần vì họ tin rằng chúng tôi đối xử với búp bê như thể chúng là trẻ em thực sự, nhưng thực tế không phải vậy. Thật đáng buồn"- cô nói.

Tranh cãi dữ dội

Những con búp bê này đã trở thành chủ đề tranh luận công khai vào tháng 4 khi một nhóm nhà sưu tập tổ chức một cuộc họp dã ngoại tại một công viên ở Sao Paulo.

Mạng xã hội tràn ngập những bài đăng lên án hành vi của những bà mẹ tương lai là điên rồ hoặc coi đó là một sở thích vô hại.

"Hãy để những người này nuôi dưỡng những búp bê giả. Nếu họ sinh con, mọi chuyện sẽ tệ hơn nhiều!" - nữ diễn viên Luana Piovani viết trên Instagram.

Alana Generoso, một người sưu tập búp bê lâu năm, hiện sở hữu cửa hàng búp bê của riêng mình tên "Bệnh viện phụ sản Alana Babys ở Campinas" khẳng định rằng khách hàng của cô đều hoàn toàn tỉnh táo.

"Nhiều trẻ em cũng như những người lớn có cuộc sống bình thường đã tìm đến câu chuyện này", người mẹ 46 tuổi cho biết.

Bệnh viện phụ sản Alana Babys ở Campinas được thiết kế giống như một khoa sản thực thụ. Trước khi trao búp bê cho chủ mới, các nhân viên mặc áo khoác trắng sẽ lấy búp bê ra khỏi lồng ấp, cân, đặt vào xe đẩy và trao cho "cha mẹ" cả giấy khai sinh.

"Ở đây, bạn không mua một con búp bê bình thường, bạn đang mua một giấc mơ. Có trường hợp nào mọi người chăm sóc búp bê như thể chúng là trẻ sơ sinh thật không? ", Generoso lập luận.

Thậm chí, cuộc tranh luận đã lan truyền đến tận Quốc hội khi một số nghị sĩ kêu gọi các bà mẹ mua búp bê như thật cần được hỗ trợ tâm lý, nhưng những người khác lại kêu gọi trừng phạt những người kinh doanh.

Đối với nhà tâm lý học Viviane Cunha, sưu tập búp bê là một sở thích chỉ được phân loại là rối loạn khi nó gây ra "tổn hại về mặt xã hội, tình cảm hoặc kinh tế".

"Ví dụ, nếu một người xin nghỉ làm vì "em bé búp bê bị sốt" và tin rằng đó là sự thật, thì người đó cần sự trợ giúp tâm lý rồi. Tuy nhiên, có nhiều người chơi búp bê vì sở thích. Tôi nghĩ con búp bê xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm sự gắn kết hoặc kết nối về mặt cảm xúc. Ví dụ như sở thích của nam giới là chơi trò chơi điện tử, thả diều, chơi bóng đá đã trở nên bình thường nhưng sao phụ nữ không thể chăm sóc búp bê của mình mà lại nghĩ rằng chúng tôi bị bệnh".

Thảo Nguyễn (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI