 |
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Ảnh: QH |
Thực phẩm chức năng giả là vấn đề nhức nhối trên cả thế giới
Trong các phiên thảo luận kinh tế - xã hội tại nghị trường Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ bức xúc trước tình trạng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả tác động tiêu cực tới sức khỏe và niềm tin của nhân dân.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng, thực phẩm giả cũng là một vấn đề rất nhức nhối đối với cả thế giới. Theo thống kê của Mỹ, trên thế giới thuốc giả, thực phẩm chức năng giả gây thiệt hại khoảng 600 tỉ USD/năm. Với Việt Nam, trong thời gian vừa qua đã rất tích cực để phòng chống, thông qua việc rà soát hệ thống văn bản pháp luật.
“Quan điểm của chúng tôi, thuốc và thực phẩm là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, chúng ta cần phải có sự kiên quyết và ở mức cao nhất”, bà nhấn mạnh.
Trích ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc thuốc giả vẫn vào bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Y tế phản bác: Tất cả các thuốc vào bệnh viện phải có nguồn gốc xuất xứ, và thuốc giả có trên thị trường chứ không phải trong bệnh viện.
Để ngăn ngừa tình trạng này, Bộ Y tế đang phối hợp cùng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cùng các đơn vị liên quan để xử lý.
“Nổi bật trong thời gian qua liên quan đến thuốc giả tại Thanh Hóa và kẹo rau Kera của Hằng Du Mục, mỹ phẩm giả ở Đồng Nai đều do Bộ Y tế phát hiện và phối hợp cùng Bộ Công an để chuyển cho Bộ Công an điều tra, điều này thể hiện rõ tinh thần quyết tâm của Bộ Y tế trong việc phòng, chống thuốc giả thực phẩm giả”, bà nói.
Sẽ có chính sách đột phá để phát triển y tế cơ sở
Liên quan tới quá tải bệnh viện, điển hình là Bệnh viện K như đại biểu Quốc hội đã phản ánh, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ, 2 năm qua, bệnh viện này đã rất cố gắng để xử lý. Tới nay, 3 cơ sở của Bệnh viện K đều đã được đưa vào sử dụng. Trong đó, Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ đã được đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng để nâng cấp về điều kiện vật chất, trang thiết bị máy móc thông qua ngân sách Nhà nước và hợp tác với Nhật Bản.
Bệnh viện Bạch Mai cũng đã triển khai nhiều các gói thầu mua sắm trang thiết bị máy móc. Bộ Y tế đang tập trung rà soát và triển khai đưa các cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức vào hoạt động vào cuối năm nay.
Về vấn đề nâng cao chất lượng y tế cơ sở như nhiều đại biểu Quốc hội nêu trước đó, tư lệnh ngành y tế xác định đây là một trong những mảng đang được Bộ quan tâm thực hiện.
Hiện, Bộ Y tế đang tham mưu Chính phủ, hoàn thiện hệ thống cơ sở chính sách pháp luật liên quan đến công tác phát triển cho hệ thống y tế cơ sở; xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia trình Quốc hội tại Kỳ họp tới đây để tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 |
Bệnh viện huyện Cần Giờ được trang bị hệ thống chạy thận nhân tạo hiện đại nên người dân nơi đây không còn phải khổ sở đi vào trung tâm thành phố lọc thận - Ảnh: Phạm An |
Bên cạnh đó, Bộ cũng đã trình với Chính phủ, Chính phủ cũng đã có báo cáo với Bộ Chính trị sẽ xây dựng một Nghị quyết đột phá với những cơ chế chính sách mới để góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống y tế cơ sở chăm sóc ban đầu.
Trong đó nổi bật là chính sách thu hút cán bộ bác sĩ về công tác tại hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng.
“Nếu 2 văn bản này được Bộ Chính trị cũng như Quốc hội ban hành trong thời gian tới, sẽ mở ra rất nhiều cơ hội để cân đối lại việc phát triển của hệ thống y tế cơ sở”, nữ Bộ trưởng kỳ vọng.
Xử lý đúng mức, răn đe hành vi bạo hành cán bộ y tế
Trước vụ việc nhiều y bác sĩ liên tiếp bị bạo hành trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định đây là vấn đề “rất nhức nhối”.
Khi xây dựng Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi), Bộ Y tế đã quy định nhiều nội dung cấm các hành vi xâm hại đến đội ngũ cán bộ y bác sĩ. Bởi theo bà, cán bộ y tế bị bạo hành cũng không khác gì tác động tới người thi hành công vụ trong quá trình làm việc.
Tuy nhiên, thực tiễn, thời gian qua có nhiều vụ việc xảy ra tại Nam Định, Phú Thọ, Nghệ An... Bộ trưởng cho hay, Bộ Y tế đã liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương đề nghị việc xử lý phải làm gương để chấn chỉnh đối tượng khác.
“Thế nhưng chúng tôi thấy, trong một số trường hợp khi sự việc xảy ra, cũng đã có sự thỏa thuận để không xử lý hình sự. Về vấn đề này, chúng tôi đề nghị xử lý đúng mức, đúng các hành vi vi phạm để có tính chất răn đe cho các đối tượng khác. Đồng thời, xác định đội ngũ y bác sĩ cần phải được bảo vệ trong bất cứ trường hợp nào”, nữ Bộ trưởng bày tỏ.
Theo bà, tại các khu vực cấp cứu, các bác sĩ đều có nhận định về chỉ số sinh tồn của bệnh nhân để ưu tiên trước. Trong khi một số người nhà lại cho rằng, đó là biểu hiện không quan tâm. Ví như trường hợp của bệnh nhân tại Nghệ An vừa qua, một người đi khám bệnh, kéo theo 6, 7 người gây ồn ào và bức xúc dư luận.
Minh Quang