Bộ Y tế đề nghị Cần Thơ chuẩn bị cho tình huống xấu hơn

31/07/2021 - 19:30

PNO - Tính đến 9g ngày 31/7, Cần Thơ ghi nhận 1.349 ca nhiễm, có 21 ổ dịch lớn, chủ yếu ở quận Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai.

Ngày 31/7, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã có buổi làm việc tại tỉnh Vĩnh Long và TP. Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại TP. Cần Thơ, tính đến 9g ngày 31/7, địa phương này ghi nhận 1.349 ca COVID-19, có 21 ổ dịch lớn, chủ yếu phát hiện ở các quận Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai.

Tại tỉnh Vĩnh Long, tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/7, địa phương này ghi nhận 840 ca mắc COVID-19 (đã được Bộ Y tế công bố, gồm 14 ca nhập cảnh và 826 ca cộng đồng). Đáng chú ý, chỉ tính riêng từ ngày 9/7 đến nay đã ghi nhận 740 ca mắc COVID-19.

Trung tâm hồi sức khu vực tại Cần Thơ

Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, hiện 42 khu cách ly có khả năng tiếp nhận trên 6.500 người. Dự kiến, địa phương này sẽ lập thêm 34 khu cách ly nữa để nâng công suất lên khoảng 11.000 chỗ.

 

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 31/7
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 31/7

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá phân tích dịch tễ cho thấy độ lây nhiễm tại Cần Thơ đã trải qua ít nhất 4 chu kỳ. "Như vậy, dịch đã ở cộng đồng và có thể phát hiện thêm nhiều ca nhiễm. Đây là lo ngại đối với Cần Thơ", Bộ trưởng nhận định.

Bộ trưởng yêu cầu, ngay bây giờ Cần Thơ cần phải "xác định cho tình huống xấu hơn", cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, càng thực hiện triệt để càng ngăn được các chuỗi lây nhiễm mới.

Bộ Y tế sẽ cấp thêm xe xét nghiệm lưu động cho Trường đại học Y Dược Cần Thơ, mỗi xe có thể thực hiện 2.000 mẫu/ngày. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ thiết lập một trung tâm hồi sức quy mô 500 giường tại Cần Thơ, trong trường hợp cần thiết có thể nâng lên thành 800 - 1.000 giường. Trung tâm này mang tính chất khu vực chứ không chỉ phục vụ riêng Cần Thơ. 

Vĩnh Long ưu tiên đón người già và trẻ em về quê

Theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm, hiện địa phương đã kiểm soát ổn định ổ dịch tại Khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ). Tuy nhiên, hiện có một số địa điểm ở nơi khác trên địa bàn bùng phát dịch trong cộng đồng.

Do đó, địa phương này quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 1 tuần, từ 2/8. Vĩnh Long hiện đang tận dụng tối đa mọi nguồn lực y tế, các trường học và y bác sĩ về hưu để tập trung vào việc tiêm vắc xin, hỗ trợ công tác xét nghiệm...

 

Vĩnh Long huy động y bác sĩ vê hưu tham gia công tác phòng chống dịch
Vĩnh Long huy động y bác sĩ về hưu tham gia công tác phòng chống dịch

Về công tác đưa công dân từ TPHCM và Bình Dương về quê, Vĩnh Long sẽ ưu tiên đưa người già, trẻ em trước, sau đó đến người lao động gặp khó khăn.

Được biết, Vĩnh Long có khoảng 62.000 lao động ở các tỉnh (trong đó trên 42.000 người ở TPHCM).

Khảo sát về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ hỗ trợ Vĩnh Long thành lập trung tâm hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 với quy mô 200 giường. 

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI