Tung tin “phương pháp chữa bệnh COVID-19 tại nhà”, 1 phụ nữ ở Vĩnh Long bị phạt 7,5 triệu đồng

31/07/2021 - 14:30

PNO - Người phụ nữ này dùng Facebook mang tên chồng đăng video clip từ nước ngoài có nội dung xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch ở Việt Nam.

Ngày 31/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.K.L. (nữ, 32 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Mức tiền phạt cụ thể đối với bà V.K.L. là 7,5 triệu đồng.

Bà V.K.L. đã đăng nhiều thông tin, video bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)
Bà V.K.L. đã đăng nhiều thông tin, video bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Trước đó, ngày 25/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Long Hồ, Công an xã Lộc Hòa làm việc với bà V.K.L. - chủ tài khoản Facebook “TanDat Cao”. 

Qua làm việc, bà V.K.L. đã khai nhận thời gian qua, có dùng Facebook mang tên chồng để đăng video clip từ nước ngoài có nội dung xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch ở Việt Nam.

Người phụ nữ này còn đăng bài viết về “phương pháp chữa bệnh COVID-19 tại nhà” mà chưa có căn cứ khoa học hay sự xác nhận của cơ quan chuyên môn, gây hoang mang trong dư luận xã hội và sự chủ quan cho nhân dân.

 

Tại cơ quan công an, ông Đ.V.C. cho biết do dịch không buôn bán túi xách được nên rảnh rỗi, dùng Facebook để đăng bài viết, chia sẻ video có nội dung xuyên tạc, vu khống...
Tại cơ quan công an, ông Đ.V.C. cho biết do dịch không buôn bán túi xách được nên rảnh rỗi, dùng Facebook để đăng bài viết, chia sẻ video có nội dung xuyên tạc, vu khống...

Trước đó, chiều 30/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã phối hợp với ngành chức năng làm việc với ông Đ.V.C. (40 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) là chủ tài khoản Facebook “Vinh Long Best Sale”. Người đàn ông này đã đăng tải nhiều thông tin, video bịa đặt, sai sự thật xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Những thông tin này đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI