Bộ GD-ĐT phản hồi vụ thư ngỏ gửi Bộ trưởng chê SGK tiếng Anh

26/11/2014 - 11:19

PNO - PNO - Ngày 25/11, Bộ GD-ĐT đã có văn bản phản hồi vụ một cựu sinh viên gửi thư ngỏ cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về sách giáo khoa (SGK) tiếng Anh.

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo lãnh đạo Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020, không có bộ SGK nào là hoàn hảo vì cuộc sống và thực tiễn luôn thay đổi.

Bà Vũ Thị Tú Anh, Vụ phó Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), Phó trưởng ban Thường trực Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 cho hay, việc biên soạn mới SGK ngoại ngữ hoặc lựa chọn SGK ngoại ngữ của nước ngoài để chỉnh lý, biên tập dùng cho trường phổ thông Việt Nam đều theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người học.

Nội dung SGK ngoại ngữ hệ 10 năm, từ lớp 3 đến lớp 12, không chỉ phản ánh đất nước, con người và văn hóa của các nước bản ngữ mà còn phản ánh đất nước, con người và văn hóa của cả Việt Nam. Học sinh sau khi học xong chương trình ngoại ngữ có khả năng tiếp thu được tri thức, văn hóa của nước ngoài, đồng thời cũng có khả năng làm cho người nước ngoài hiểu được đất nước, con người và văn hóa Việt Nam thông qua ngoại ngữ các em được học.

Y.ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI