Bình Định: Mưa lớn, cảnh báo xuất hiện lũ từ ngày 8 - 15/11

08/11/2021 - 20:23

PNO - Từ ngày 8 - 15/11, tỉnh Bình Định có mưa lớn, dự báo xuất hiện lũ trên sông ở mức báo động 3.

Trước mùa mưa bão, ngành Nông nghiệp tỉnh Bình Định triển khai công tác ứng phó, đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ, đập, công trình thủy lợi đang thi công. Trong ảnh: Công trình đập Cây Kê ở xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ.

Trước mùa mưa bão, ngành Nông nghiệp tỉnh Bình Định triển khai công tác ứng phó, đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ, đập, công trình thủy lợi đang thi công. Trong ảnh: Công trình đập Cây Kê ở xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ.

Dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Bình Định, từ tối ngày 8/11 đến ngày 15/11, khu vực tỉnh Bình Định có mưa lớn, xuất hiện lũ lớn trên sông. Đợt lũ này dự báo có khả năng từ mức báo động 2 - 3, có nơi trên mức báo động 3. 

Ghi nhận tại các trạm quan trắc mực nước hồ chứa, hiện 163 hồ chứa (dung tích từ 50.000m3 trở lên) tích nước đạt 48% so với dung tích thiết kế. Trong 163 hồ chứa này có 63 hồ chứa nước đã qua tràn (trong đó có 20/63 hồ chứa đã tích đầy nước).

Hiện Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định thông tin về tình hình mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở tới các địa phương tỉnh nhằm chủ động phương án ứng phó với thiên tai.

Trước đó, vào ngày 6/11, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II về tàu cá  QNg 90585 TS có thuyền viên bị đau bụng cần cấp cứu. Nhận được thông tin, đơn vị điều tàu cứu hộ SARS 274 đang trực tại Quy Nhơn - Bình Định đi cứu nạn thuyền viên trên tàu QNg 90585 TS. Đến 7 giờ sáng ngày 7/11, tàu SARS 274 đã đưa thuyền viên Nguyễn Tấn Tịnh về cầu cảng Hải đoàn 48 bàn giao cho cơ quan y tế. Thuyền viên Tịnh được đưa vào Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định điều trị, hiện sức khỏe của thuyền viên ổn định.

Hạ Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI