Bị ‘hiệp sĩ’ bắt, nữ tặc đưa hối lộ xin tha

24/07/2014 - 21:33

PNO - PNO – Đối tượng nữ mang xe đạp điện vừa trộm được đi bán, bị “hiệp sĩ” phát giác, liền xin bồi dưỡng toàn bộ tiền bán xe (4 triệu đồng) để được thả.

edf40wrjww2tblPage:Content

Công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thùy Dương (37 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào 13 giờ ngày 24/7, Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hoà) tuần tra trên địa bàn phường Phú Cường thì phát hiện một phụ nữ đi xe đạp điện bịt khẩu trang khả nghi nên đã bám theo.

Qua nhiều tuyến đường, khi đến ngã tư Hoà Lân (thuộc địa bàn thị xã Thuận An) đối tượng nữ ghé vào chỗ thu mua xe đạp bán, rồi đón xe ôm về.

“Hiệp sĩ” Hải liền ập đến yêu cầu kiểm tra người phụ nữ này. Vừa mở khẩu trang ra, anh Hải nhận ra là Lê Thị Thùy Dương, người từng bị chính anh bắt giữ nhưng thời điểm đó còn nuôi con nhỏ nên cơ quan chức năng cho tại ngoại để chờ xử lý sau.

Dương khai, tối 23/7 đã trộm chiếc xe đạp tại Nhà văn hoá tỉnh Bình Dương mang đi bán được 4 triệu đồng.

Khi bị bắt, Dương xin “bồi dưỡng” số tiền bán xe cho anh Hải để được tha nhưng không thành.

Các “hiệp sĩ” đã bàn giao Dương cho Công an phường Hiệp Thành để lấy lời khai làm rõ.

Tâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI