Bệnh viện Quân y 175 triển khai mô hình Cán bộ phụ nữ “ba giỏi”

29/10/2021 - 13:14

PNO - Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ bệnh viện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, triển khai mô hình Cán bộ phụ nữ “ba giỏi”.

 

Cán bộ phụ nữ “ba giỏi” - giỏi tham mưu đề xuất, giỏi vận động tập hợp, giỏi tổ chức thực hiện, ảnh BVCC
Cán bộ phụ nữ “ba giỏi” - giỏi tham mưu đề xuất, giỏi vận động tập hợp, giỏi tổ chức thực hiện - Ảnh: BVCC

Vừa qua, Bệnh viện Quân y 175 TPHCM đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ bệnh viện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Bệnh viện Quân y 175 đã có sự phát triển vững chắc, toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đạt hiệu quả thiết thực. Hội phát huy tốt vai trò của các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên nữ... trong chăm sóc sức khỏe người dân cũng như các hoạt động tích cực khác. Hội Phụ nữ Bệnh viện Quân y 175 xuất sắc được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng cục Chính trị và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Ở nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Phụ nữ Bệnh viện Quân y 175 sẽ phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật cao, trình độ chuyên môn tốt, phấn đấu đạt tiêu chuẩn người phụ nữ Bệnh viện Quân y 175 “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua của phụ nữ với phong trào thi đua quyết thắng của bệnh viện, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng bệnh viện hướng tới bệnh viện thông minh và hạng đặc biệt.

100% cán bộ, hội viên đăng ký, cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Hàng năm, phấn đấu có 98% hội viên đạt tiêu chuẩn “bốn tốt” - sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt và xây dựng gia đình tốt. Trong đó, mỗi hội phụ nữ xây dựng một điển hình tiêu biểu, một mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả và mỗi cán bộ, hội viên mỗi ngày làm một việc tốt.

Bệnh viện Quân y 175 triển khai mô hình Cán bộ phụ nữ “ba giỏi” - giỏi tham mưu đề xuất, giỏi vận động tập hợp, giỏi tổ chức thực hiện. Bệnh viện phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt 3%, phấn đấu hàng năm có 5% đảng viên mới được kết nạp là nữ. Cùng với đó, phát huy vai trò của tổ chức hội trong tuyên truyền, vận động phụ nữ bảo vệ môi trường, xây dựng doanh trại “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI