Làm gì để bảo vệ trẻ trước bệnh tay chân miệng?

12/06/2025 - 18:15

PNO - Tay chân miệng là bệnh do vi rút gây ra nên dễ lây lan cho trẻ, có thể gây ra biến chứng nguy hiểm về thần kinh và hô hấp. Vì vậy, phụ huynh không nên chủ quan.

Thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, trong tuần thứ 22 (từ ngày 23/5 đến ngày 29/5), thành phố ghi nhận 871 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 2,7% so với trung bình 4 tuần trước.

Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm đến nay là 8.637ca. Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm quận Bình Tân, huyện Nhà Bè và quận 11.

Trước sự gia tăng của tay chân miệng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan mặc dù trẻ đã được nghỉ hè. Bởi nếu không phòng ngừa bệnh, bệnh có khả năng lây lan nhanh.

Hiện nay bệnh tay chân miệng khá quen thuộc tuy nhiên phụ huynh không nên chủ quan vì bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm
Hiện nay, bệnh tay chân miệng khá quen thuộc nhưng phụ huynh không nên chủ quan vì bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm

Bác sĩ CK1 Phạm Thị Mỹ Anh - Khoa Nhi, Bệnh viện TP Thủ Đức - cho biết, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút đường ruột, trong đó phổ biến nhất là Coxsackie virus A6, A10, A16 và Enterovirus 71 (EV71) gây ra. Đáng chú ý, vi rút EV71 được xem là chủng có độc lực cao, dễ gây biến chứng nặng.

Tại Việt Nam, bệnh có xu hướng bùng phát theo mùa, tập trung vào 2 giai đoạn chính (từ tháng Hai đến tháng Tư và từ tháng Chín đến tháng Mười hai), khi điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao tạo môi trường thuận lợi cho vi rút phát triển.

Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 3 tuổi do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Đặc biệt, nhà trẻ, mẫu giáo là nơi vi rút dễ lây lan do trẻ thường xuyên tiếp xúc gần, dùng chung đồ chơi và có thói quen đưa đồ vật vào miệng.

"Sau thời gian ủ bệnh từ 2-7 ngày, trẻ sẽ xuất hiện các triệu chứng ban đầu như sốt, mệt mỏi, đau họng, biếng ăn… Tiếp đến là giai đoạn xuất hiện các tổn thương đặc trưng: vết loét trong miệng và phát ban dạng mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối và mông", bác sĩ Mỹ Anh cho biết.

Đáng lo ngại, bệnh có thể gây ra biến chứng nguy hiểm về thần kinh và hô hấp - tuần hoàn. Các biến chứng này thường xuất hiện từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm của bệnh. Trong một số trường hợp có thể kéo dài đến ngày thứ bảy. Đặc biệt nguy hiểm nếu không may các bé bị thể bệnh tối cấp, có thể diễn tiến rất nhanh trong vòng 24 giờ.

"Phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác khi trẻ có dấu hiệu sốt cao khó hạ, sốt trên 2 ngày, giật mình, chới với, đi đứng không vững hoặc có biểu hiện thở bất thường, vã mồ hôi. Đây là các dấu hiệu của biến chứng thần kinh hoặc tim mạch cần được can thiệp y tế khẩn cấp", bác sĩ Mỹ Anh nhấn mạnh.

Để phòng ngừa bệnh hiệu quả, các gia đình cần thực hiện nghiêm ngặt biện pháp vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, thường xuyên lau dọn, sát khuẩn đồ chơi và các vật dụng của trẻ cần được vệ sinh sạch sẽ bằng dung dịch Cloramin B 2% hoặc các chất khử khuẩn phù hợp. Nhất là trước khi ăn và sau khi thay quần áo, tã cho trẻ.

Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như nóng sốt, mệt mỏi, chán ăn, xuất hiện các bóng nước ở lòng bàn tay, chân, khoang miệng… phụ huynh cần theo dõi sát các triệu chứng của trẻ. Nếu trẻ sốt cao không hạ, bỏ ăn, li bì… hãy đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Bác sĩ Mỹ Anh cho biết: "Mặc dù hiện nay nước ta chưa có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng, nhưng với sự chủ động trong phòng ngừa và phát hiện sớm, chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế được sự lây lan và điều trị kịp thời các biến chứng nguy hiểm".

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI