Bé trai 8 tuổi lệch mặt, méo miệng sau một đêm vì sai lầm dễ gặp của cha mẹ

17/07/2019 - 18:00

PNO - Trước đó em N.T.N. (8 tuổi, ở Phú Thọ) vẫn khỏe mạnh, ăn uống, vui chơi bình thường nhưng chỉ sau một đêm, em bị lệch mặt, mắt phải nhắm không kín, miệng méo xệch.

Ngày 17/7, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cảnh báo tới các bậc cha mẹ từ trường hợp của bé N.T.N. (8 tuổi, ở Đoan Hùng, Phú Thọ). Bé được tức tốc đưa vào bệnh viện trong tình trạng lệch mặt, mắt phải nhắm không kín, khi ăn vướng đồ ăn trong khoang má phải.

Mẹ của bé N. cho biết, trước khi ngủ, bé vẫn khỏe mạnh, vui chơi, ăn uống bình thường, nhưng không hiểu sao qua một đêm lại có biểu hiện bất thường.

Be trai 8 tuoi lech mat, meo mieng sau mot dem vi sai lam de gap cua cha me
Sau giấc ngủ đêm, cháu N. không nhắm kín được mắt, mặt lệch và mồm méo xệch.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé N. bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên bên phải. Miệng, mũi, mắt của bé bị kéo lệch về bên phải. Bệnh nhi nhập viện điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền – phục hồi chức năng như: xoa bóp, cứu ngải, chiếu tia hồng ngoại, điện châm, kết hợp điều trị y học hiện đại. 

Bên cạnh đó bác sĩ hướng dẫn bệnh nhi các bài tập cơ mắt, cơ vòm miệng, tập huýt sáo, chúm môi thổi lửa, tích cực nhai bên liệt khi ăn cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý, tránh gió lạnh, giữ ấm vùng đầu, mặt, cổ và tắm nước ấm.

Hiện bé đã nhắm kín, miệng hết méo, thổi sáo được, ăn không vướng bên má, ngậm nước xúc miệng mà nước không chảy ra ngoài.

Be trai 8 tuoi lech mat, meo mieng sau mot dem vi sai lam de gap cua cha me
Các bác sĩ cảnh báo, đặt điều hòa quá lạnh trong ngày hè có thể khiến trẻ bị liệt dây thần kinh số 7 dẫn tới méo mặt, lệch mồm.

Bác sĩ y học cổ truyền Nguyễn Kim Hùng cho biết, với trẻ em bị liệt mặt, méo miệng, nguyên nhân thường là do bị lạnh. Do đó, để phòng tránh căn bệnh liệt dây thần kinh số 7, cha mẹ phải đảm bảo con luôn được giữ ấm.

“Thời tiết mùa hè nắng nóng nên nhiều gia đình thường sử dụng điều hòa nhiệt độ khi ngủ. Đến đêm khi nhiệt độ giảm, thân nhiệt trẻ cũng giảm vì vậy rất dễ bị nhiễm lạnh dẫn đến liệt dây thần kinh số 7", bác sĩ Hùng lưu ý.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI