Bé sơ sinh 20 ngày tuổi bị viêm màng não mô cầu hiếm gặp

09/06/2025 - 16:41

PNO - Chiều 9/6, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, khoa Hồi sức sơ sinh vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi 20 ngày tuổi bị viêm màng não mô cầu. Nhờ được phát hiện sớm và xử trí kịp thời nên hiện trẻ đã thoát được giai đoạn nguy kịch.

Bệnh nhi 20 ngày tuổi bị viêm màng não mô cầu hiếm gặp (ảnh nhỏ) may mắn được cứu sống nhờ được phát hiện kịp thời - Ảnh: Hoàng Yến
Bệnh nhi 20 ngày tuổi bị viêm màng não mô cầu hiếm gặp (ảnh nhỏ) may mắn được cứu sống nhờ được phát hiện kịp thời - Ảnh: Hoàng Yến

Bệnh nhi là con của chị X.Y.M. (trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, tím tái, thở rên, bụng chướng, nổi vân tím toàn thân, cơn co giật toàn thân.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, theo dõi viêm màng não nên bé ngay lập tức được đặt nội khí quản, thở máy, theo dõi huyết áp động mạch liên tục, duy trì vận mạch, kháng sinh tích cực và điều chỉnh các rối loạn khác kèm theo.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số nhiễm trùng tăng cao. Tình trạng nhiễm trùng nặng nề khiến bé bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu.

Sau ca mổ, các chuyên khoa tiếp tục hội chẩn để theo dõi và điều trị tiếp vấn đề hậu phẫu và viêm màng não mô cầu cho bệnh nhi.

Theo các bác sĩ, viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm. Bệnh diễn tiến rất nhanh, có thể gây tử vong trong vòng 24 giờ kể từ khi vi khuẩn não mô cầu thâm nhập vào cơ thể. Tỉ lệ trẻ nhỏ mắc bệnh khá nhiều, song rất hiếm gặp ở trẻ sơ sinh. Đây là tình trạng cấp cứu đòi hỏi chẩn đoán nhanh và can thiệp chính xác.

Để phòng ngừa hiệu quả bệnh viêm màng não mô cầu, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú trọng tiêm đầy đủ vắc xin phòng não mô cầu đầy đủ theo lịch khuyến nghị của Bộ Y tế, hạn chế để trẻ tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt khi trong gia đình, nhà trẻ hoặc trường học có ca bệnh.

Gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng hoặc dấu hiệu bất thường về ý thức để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI