Bé gái có khuôn mặt dị dạng, bác sĩ cũng không biết tại sao

29/11/2017 - 19:30

PNO - Nhìn thấy bé có khuôn mặt dị dạng, các bác sĩ cho rằng tỷ lệ mắc phải căn bệnh này là 1/1.000.000.

Bé Katie (9 tuổi, sống tại bang Florida, Mỹ) mắc một chứng bệnh lạ khiến các bác sĩ bối rối vì không thể xác định được bệnh.

Be gai co khuon mat di dang, bac si cung khong biet tai sao
Vùng đầu của bé to bất thường và gương mặt bị dị dạng. Bé không thể đi lại hay nói chuyện, đồng thời mắc chứng động kinh và trải qua ca phẫu thuật não khi mới 9 tháng tuổi. 
Be gai co khuon mat di dang, bac si cung khong biet tai sao
Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán Katie bị chứng phì đại não (megalencephaly) – tình trạng khiến cho não phát triển quá mức. Tuy nhiên bác sĩ không hiểu tại sao gương mặt của Katie lại trở nên dị dạng như vậy, điều này khiến họ thay đổi chẩn đoán về căn bệnh của bé.
Be gai co khuon mat di dang, bac si cung khong biet tai sao
Các bác sĩ cho rằng tình trạng của Katie vô cùng hiếm gặp, tỷ lệ mắc phải là 1/1.000.000, thậm chí căn bệnh này chưa từng được đặt tên.
Be gai co khuon mat di dang, bac si cung khong biet tai sao
Do ảnh hưởng của bệnh, bé không thể ăn uống bình thường mà phải dùng ống dẫn. Dù mới 9 tuổi nhưng bé đã phải phẫu thuật nhiều lần để cắt bỏ amindan, thu nhỏ tai, lưỡi và má nhiều lần, loại bỏ 2 khối u ở đầu.
Be gai co khuon mat di dang, bac si cung khong biet tai sao
Katie được nhận xét là một đứa trẻ vui vẻ, hiếu động và dễ gần, bé hiện đang đi học tại trường dành cho trẻ khuyết tật. Katie có thể dùng máy tính và tương tác với bạn bè với sự giúp đỡ của giáo viên. Vì căn bệnh của Katie chưa được chẩn đoán nên tương lai của bé rất vô định. 

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI