Bắt sòng bạc xóc dĩa trong rừng keo

04/09/2023 - 08:57

PNO - Ngày 4/9, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, đang lập thủ tục để khởi tố 8 bị can trong một nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trong rừng keo.

Theo Trung tá Trần Khải Hoàn, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Đồng Xuân, từ nguồn tin của người dân kết hợp công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, thời gian gần đây, các trinh sát hình sự phát hiện một tụ điểm đánh bạc ở khu vực thôn Suối Cối 2, xã Xuân Quang 1.

11 đối tượng trong sòng bạc sau khi đưa về Công an huyện Đồng Xuân
11 đối tượng trong sòng bạc sau khi đưa về Công an huyện Đồng Xuân

 

Khu vực này là rừng cây keo bên triển đồi, đối tượng tổ chức đánh bạc phân công người quan sát từ xa để cảnh báo bằng điện thoại, thế nhưng, lúc chiều tối, ba mũi trinh sát hình sự Công an huyện Đồng Xuân phối hợp Công an xã Xuân Quang 1 đã bất ngờ ập đến, vây bắt quả tang 11 đối tượng đang mải mê đánh bạc.

 

 

Ngoài công cụ xóc đĩa, tại hiện trường, lực lượng Công an còn thu giữ 101 triệu đồng trên chiếu bạc và trong ví da của các đối tượng mang theo để đánh bạc, 14 điện thoại di động, 10 xe máy.

Hiện trường sòng bạc sau khi bị vây bắt
Hiện trường sòng bạc sau khi bị vây bắt

rong số 11 người bị bắt quả tang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân đã ra lệnh tạm giữ hình sự 8 người là: Nguyễn Minh Giang (Sinh năm 1980, trú ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1), Trần Thái Sơn (sinh năm 1979, trú ở thôn Phú Sơn, xã Xuân Quang 2), Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1980, trú ở thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1), Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1988, trú ở thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam), Nguyễn Văn Hảo (sinh năm 1990, trú ở thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước), Trịnh Hoài Vinh (sinh năm 2003, trú ở thôn Tân Bình, xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân), Nguyễn Thị Hiệp (sinh năm 1967, trú ở thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa) và Phan Văn Lai (sinh năm 1987, trú ở thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An).

 

Út Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI