Bắt một tàu gỗ chở dầu bẩn bằng đường biển

30/10/2019 - 14:24

PNO - Tàu vỏ gỗ chở theo 20m3 dầu bẩn không rõ nguồn gốc, đang trên đường vào bờ thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Sáng 30/10, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 - đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - cho hay, đang xác minh một tàu vỏ gỗ của tỉnh Bình Định có hành vi chở dầu bẩn không rõ nguồn gốc.

Bat mot tàu gõ chỏ dàu bản bang duong bien
Lực lượng chức năng kiểm tra số dầu bẩn trên tàu vỏ gỗ - Ảnh: N.T.

Lúc 22g30 ngày 28/10, trên vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Hải đoàn 48, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu  BĐ-1013, trọng tải toàn phần 41,94 tấn.

Khi kiểm tra, tàu này đang di chuyển về phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, trên tàu có 2 người, trong đó ông Tạ Văn Hùng - 44 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, TP.Quy Nhơn -  làm thuyền trưởng, đang vận chuyển chất lỏng màu đen chứa trong 2 hầm hàng.

Thuyền trưởng và thuyền viên chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, không xuất trình được bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và các giấy tờ liên quan đến hàng hóa đang vận chuyển trên tàu. 2 người trên tàu khai nhận, số chất lỏng trên tàu là khoảng 20m3 dầu bẩn.

Bat mot tàu gõ chỏ dàu bản bang duong bien
Phương tiện vi phạm - Ảnh: N.T

Lực lưỡng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tàu gỗ và số dầu bẩn để điều tra nguồn gốc, mục đích sử dụng số dầu nói trên.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI