Bắt các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy ở vùng giáp ranh TPHCM, Bình Dương

17/06/2021 - 12:33

PNO - Nhóm đối tượng thừa nhận thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy của người dân ở các khu nhà trọ, khu dân cư giáp ranh TPHCM, Bình Dương.

Ngày 17/6, Công an TP .Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ Trịnh Thị Bích Thủy (SN 2004, ngụ tỉnh Kiên Giang), Mai Duy Luật (SN 2002, ngụ TP. Thủ Đức) và 7 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đối tượng Bích Thủy và Mai Duy Luật tại cơ quan công an
Đối tượng Trịnh Thị Bích Thủy và Mai Duy Luật tại cơ quan công an

Trước đó, nhiều khu nhà trọ và khu dân cư của người dân ở khu vực giáp ranh TPHCM, Bình Dương thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm xe máy vào đêm khuya, rạng sáng. Công an TP. Thủ Đức đã vào cuộc điều tra truy xét và xác định đối tượng gây án là một băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản do Thủy và Luật cầm đầu nên đeo bám để triệt phá.

Ngày 16/6, trinh sát công an đã bắt giữ đối tượng Thủy cùng đồng bọn và thu giữ nhiều tang vật. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện ít nhất 10 vụ trộm cắp tài sản ở các khu nhà trọ, dân cư... tại khu vực giáp ranh TPHCM và Bình Dương. 

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Sau khi trộm xe, các đối tượng đem về nhà trọ cất giấu, sau đó tháo rời từng bộ phận của xe rồi mang bán kiếm tiền chia nhau tiêu xài. 

Công an nhận định băng nhóm này thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản nên đang điều tra mở rộng. Công an đề nghị ai là nạn nhân của nhóm này tới Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Thủ Đức (số 9 Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức) để trình báo phối hợp điều tra.

C.M

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI