Bất an đi trên tuyến đường lún sâu như “luống khoai”

15/03/2025 - 16:37

PNO - Sau hơn 5 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường dài 8 km xuất hiện nhiều vệt lún sâu như “luống khoai” khiến người đi đường bất an.

Năm 2018, đường Vạn Xuân dài hơn 8km nối quốc lộ 46 với đường ven sông Lam được đưa vào sử dụng. Tuyến đường này được quy hoạch rộng 35m, nhưng do thiếu vốn nên giai đoạn 1 chỉ mới hoàn thành rải thảm nhựa mặt đường rộng 7m.
Năm 2018, đường Vạn Xuân dài hơn 8km nối quốc lộ 46 với đường ven sông Lam được đưa vào sử dụng. Tuyến đường này được quy hoạch rộng 35m, nhưng do thiếu vốn nên giai đoạn 1 chỉ mới hoàn thành rải thảm nhựa mặt đường rộng 7m.
Sau hơn 5 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường này đã bị hư hỏng nặng. Lớp thảm nhựa mặt đường ở một số đoạn đã biến dạng, tạo thành các “luống khoai” kéo dài ở gần bên mép đường.
Sau hơn 5 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường này đã bị hư hỏng nặng. Lớp thảm nhựa mặt đường ở một số đoạn đã biến dạng, tạo thành các “luống khoai” kéo dài ở gần bên mép đường.
Đặc biệt, đoạn qua địa bàn phường Nghi Đức và phường Hưng Lộc xuất hiện nhiều điểm lòng đường lún sâu 5-10cm không chỉ gây nguy hiểm cho những người chạy xe máy, xe đạp mà thậm chí xe ô tô cũng gặp khó khăn khi gặp những “luống khoai” này.
Đặc biệt, đoạn qua địa bàn phường Nghi Đức và phường Hưng Lộc xuất hiện nhiều điểm lòng đường lún sâu 5-10cm, không chỉ gây nguy hiểm cho những người chạy xe máy, xe đạp, mà thậm chí xe ô tô cũng gặp khó khăn khi gặp những “luống khoai” này.
Tại ngã tư đường Vạn Xuân và đường Nguyên Phi Ỷ Lan, mặt đường bị biến dạng, tạo thành những “luống khoai” với các rãnh sâu hoắm dài hàng chục mét. Ông Phạm Chí Thanh (trú phường Nghi Đức) cho biết, đã có nhiều người bị ngã xe ở ngã tư này do không quen đường. Đặc biệt là ban đêm và những hôm trời mưa, nhiều người đi xe máy không quen đường để tránh, lọt xuống rãnh sâu bị mất lái, té ngã.
Tại ngã tư đường Vạn Xuân và đường Nguyên Phi Ỷ Lan, mặt đường bị biến dạng, tạo thành những “luống khoai” với các rãnh sâu hoắm dài hàng chục mét. Ông Phạm Chí Thanh (trú phường Nghi Đức) cho biết, đã có nhiều người bị ngã xe ở ngã tư này do không quen đường. Đặc biệt là ban đêm và những hôm trời mưa, nhiều người đi xe máy không quen đường để tránh, lọt xuống rãnh sâu bị mất lái, té ngã.
Đi cắt qua các “luống khoai” này khiến xe bị vồng bánh trước, rất dễ mất lái, buộc người đi xe máy phải rất cẩn thận.
Đi cắt qua các “luống khoai” này khiến xe bị vồng bánh trước, rất dễ mất lái, buộc người đi xe máy phải rất cẩn thận.
Theo người dân địa phương, tuyến đường này bắt đầu xuất hiện tình trạng sụt lún, hư hỏng từ 2 năm nay. Nguyên nhân khiến mặt đường Vạn Xuân xuống cấp là số lượng phương tiện đi lại trên tuyến tăng mạnh. Ngoài xe tải chở vật liệu xây dựng còn có xe đầu kéo, xe khách ngoại tỉnh cũng hoạt động rất nhiều, làm mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng.
Theo người dân địa phương, tuyến đường này bắt đầu xuất hiện tình trạng sụt lún, hư hỏng từ 2 năm nay. Nguyên nhân khiến mặt đường Vạn Xuân xuống cấp là số lượng phương tiện đi lại trên tuyến tăng mạnh, đặc biệt là xe tải chở vật liệu xây dựng.
Anh Nguyễn Văn Tâm (trú xã Nghi Ân, thành phố Vinh) cho biết, rất bất an mỗi khi chạy xe máy trên đường Vạn Xuân. Tuyến đường này có nhiều xe tải, xe container lưu thông trong khi mặt đường chỉ có 2 làn xe nên khi gặp những tình huống bất ngờ rất khó xử lý.
Anh Nguyễn Văn Tâm (trú xã Nghi Ân, thành phố Vinh) cho biết rất bất an mỗi khi chạy xe máy trên đường Vạn Xuân. Tuyến đường này có nhiều xe tải, xe container lưu thông, trong khi mặt đường chỉ có 2 làn xe, nên khi gặp những tình huống bất ngờ rất khó xử lý.
Trước thực trạng trên, UBND phường Nghi Đức đã nhiều lần kiến nghi cơ quan chức năng cắm biển hạn chế tốc độ, sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa con đường này.
Trước thực trạng trên, UBND phường Nghi Đức đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng cắm biển hạn chế tốc độ, sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa con đường này.
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vinh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án giải pháp để nâng cấp, mở rộng tuyến đường. Theo đó, đường Vạn Xuân sẽ được đầu tư xây dựng mở rộng theo đúng quy hoạch hoặc nâng cấp, sửa chữa những vị trí bị hư hỏng, xuống cấp. Hiện UBND thành phố Vinh đang xem xét các nguồn vốn để quyết định phương án phù hợp, phấn đấu thi công trong thời gian sớm nhất.
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vinh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án giải pháp để nâng cấp, mở rộng tuyến đường. Theo đó, đường Vạn Xuân sẽ được đầu tư xây dựng mở rộng theo đúng quy hoạch hoặc nâng cấp, sửa chữa những vị trí bị hư hỏng, xuống cấp. Hiện UBND thành phố Vinh đang xem xét các nguồn vốn để quyết định phương án phù hợp, phấn đấu thi công trong thời gian sớm nhất.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI