Bắt 2 người ''trộm'' cát khuya trên sông Tiền

12/08/2020 - 16:21

PNO - Chiều 12/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đang thụ lý và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc hút trộm cát sông xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khuya ngày 11/8, tổ công tác liên ngành gồm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp với Công an và Hải quan Vĩnh Xương tuần tra, kiểm soát trên sông Tiền trong thời gian cao điểm. Khi đến khu vực đầu cồn Vĩnh Hòa (thuộc địa phận xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu) thì phát hiện 2 tàu sắt với tải trọng lớn đang sử dụng vòi hút cát trái phép trên lòng sông Tiền. 

Phương tiện khai thác cát trái phép được đưa vào bờ.
Phương tiện khai thác cát trái phép được đưa vào bờ

Trong 2 tàu này có 1 chiếc mang biển kiểm soát ĐT-16407 với tải trọng 50 tấn, chiếc còn lại không gắn biển kiểm soát nhưng trọng tải lên đến 100 tấn.

Khi lực lượng chức năng phát hiện, chiếc tàu không biển kiểm soát đang hút cát từ lòng sông bơm qua tàu kia. Tại thời điểm này, trên mỗi tàu có hàng chục mét khối cát sông vừa mới hút lên.

Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng chống trả quyết liệt để bỏ chạy, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải bắn chỉ thiên mới khống chế được 2 người. 2 tên khác trên tàu sắt không biển số đã lợi dụng đêm tối nhảy xuống sông bơi vào bờ bỏ trốn.

Đối tượng Trần Minh Khiểm tại cơ quan chức năng
Một trong 2 đối tượng khai thác cát sông trái phép tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng bị bắt khai nhận là Tô Văn Biển (52 tuổi) và Trần Minh Khiểm (32 tuổi), cùng ngụ tại ấp 3, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu.

Kim Ngân - Nghiêm Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI