Trộm cát lộng hành mùa chống dịch COVID-19

19/03/2020 - 18:33

PNO - Ngày 19/3, Công an TPHCM cho biết, hiện Công an huyện Củ Chi đang lập hồ sơ xử lý nhiều đối tượng trộm cát trên sông Sài Gòn.

Trước đó, Trạm Cảnh sát đường thủy Rạch Tra phối hợp với Công an huyện Củ Chi tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt giữ 2 vụ bơm hút cát trái phép trên sông Sài Gòn thuộc địa bàn huyện Củ Chi; thu giữ 3 chiếc ghe cùng khoảng 37m3 cát.

Các ghe khai thác cát trái phép bị công an bắt giữ.
Các ghe khai thác cát trái phép bị công an bắt giữ

Theo hồ sơ vụ việc, lúc 1 giờ ngày 17/3, Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng Trần Ngọc Sang (sinh năm 1978, thường trú tỉnh Đồng Tháp), Trương Quốc Tuấn (sinh năm 1968), Nguyễn Hoài Tâm (sinh năm 1990), Đặng Ngọc Tiến (sinh năm 1961, cả 3 đối tượng cùng thường trú tỉnh Long An) điều khiển 1 ghe gỗ có gắn thiết bị bơm hút cát và 1 ghe gỗ vận chuyển cát đang bơm hút cát trái phép trên sông Sài Gòn (thuộc ấp 2A, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi).

Trên ghe bơm có chứa khoảng 7m³ cát và ghe vận chuyển có chứa khoảng 20m³ cát vừa hút dưới sông lên.

Sau đó 15 phút, cách vị trí bắt giữ 2 phương tiện trước khoảng 1km trên sông Sài Gòn, Tổ công tác tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Phạm Hoài Vũ (sinh năm 1976), Mai Văn Phèn (sinh năm 1982), Phạm Văn Vạn (sinh năm 1978), Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1971, cả 4 đối tượng cùng thường trú tỉnh Long An) đang điều khiển 1 ghe gỗ bơm hút cát trái phép. Trên ghe có chứa khoảng 10m³ cát vừa hút dưới sông lên.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát Đường thủy - Công an TPHCM cho biết, trình trạng hút cát trộm trên sông Sài Gòn từ trước đến nay diễn biến rất phức tạp. Trong năm 2019, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ hút cát trên đoạn sông này, có trường hợp đối tượng chống trả lại lực lượng chức năng. Không loại trừ trường hợp các đối tượng lợi dụng lúc cả hệ thống chính trị đang căng mình chống dịch COVID-19 để lộng hành hút cát nên lực lượng chức năng vẫn tăng cường tuần tra, xử lý “sa tặc”.

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI