Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở các trường học

09/11/2022 - 11:44

PNO - Ngày 9/11, lãnh đạo Công an TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã có báo cáo về kết quả đấu tranh một số vụ trộm cắp tài sản tại khu vực các trường học trên địa bàn thành phố.

Trong đó, từ khoảng tháng 8 đến tháng 11/2022, nổi lên tình trạng trộm cắp tài sản trong cốp xe máy hoặc mất tài sản (giỏ xách, điện thoại) để trên xe máy của phụ huynh học sinh một số trường tiểu học và trung học cơ sở, gây tâm lý lo lắng cho quần chúng nhân dân.

Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang kết hợp với công an địa bàn xảy ra sự việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đã khoanh vùng, xác định được 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) nghi vấn, thường sử dụng nhiều loại phương tiện xe máy khác nhau đến các điểm trường vào giờ tan học (buổi trưa, buổi chiều), giả làm phụ huynh đi đón con để trộm cắp tài sản. 

Chiều 7/11, cảnh sát phát hiện 2 đối tượng như trên sử dụng xe máy biển kiểm soát 77D1-623.60 xuất hiện tại trước cổng trường Tiểu học Phương Sài. Đối tượng nữ xuống xe, trà trộn vào các nhóm phụ huynh đứng trước cổng trường quan sát rồi lại lên xe để đối tượng nam chở đi. Lúc này, do lượng người tham gia giao thông vào thời điểm tan trường rất đông, không theo kịp đối tượng nên lực lượng trinh sát đội Cảnh sát hình sự chia ra tiếp tục mật phục tại các điểm trường.

Sau đó, khi lượng phụ huynh tại cổng trường Tiểu học Lộc Thọ đã vãn, trinh sát phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy nói trên vừa tới đây nên lập tức áp sát, khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Lợi dụng lúc phụ huynh đón con đông trước cổng trường, 2 đối tượng đã thực hiện trộm cắp tài sản
Lợi dụng lúc phụ huynh đón con đông trước cổng trường, 2 đối tượng đã thực hiện trộm cắp tài sản - Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan Công an, ban đầu 2 đối tượng ngoan cố, khai báo thông tin giả về nhân thân, lai lịch và không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà cơ quan Công an thu thập được, 2 đối tượng phải khai nhận lai lịch là Lý Tấn Hùng (32 tuổi, trú thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) và Nguyễn Thị Mỹ Trang (16 tuổi, trú Vườn Dương, thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang). Đối tượng Hùng đã có 3 tiền án (2 tiền án tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án tội mua bán trái phép chất ma túy).

2 đối tượng trên đã thừa nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các trường học, nơi công cộng trên địa bàn thành phố Nha Trang. Hiện, Công an TP. Nha Trang đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng và củng cố hồ sơ đề nghị xử lý 2 đối tượng ra trước pháp luật.

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI