Bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng: Cam kết toàn cầu từ Hà Nội

26/10/2025 - 17:17

PNO - Ngày 26/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), tọa đàm chính sách “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bị xâm hại trên không gian mạng” đã diễn ra tại Hà Nội.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Thành Long
Các đại biểu tham dự tọa đàm - Ảnh: Thành Long

Phát biểu khai mạc, bà Delphine Schantz - Đại diện khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) - nhấn mạnh: “Tọa đàm là cơ hội để các quốc gia cùng suy ngẫm và hành động nhằm bảo vệ tốt hơn những người dễ bị tổn thương trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, trước các nguy cơ từ tội phạm mạng”.

Theo bà Schantz, việc phát tán hình ảnh nhạy cảm không có sự đồng thuận là một dạng bạo lực giới trực tuyến ngày càng phổ biến, gây tổn hại nghiêm trọng về tâm lý, xã hội và kinh tế đối với nạn nhân. Công ước Hà Nội được thông qua lần này là bước tiến quan trọng trong việc hình sự hóa hành vi phát tán hình ảnh riêng tư, đồng thời kêu gọi các quốc gia thiết lập cơ chế hỗ trợ nạn nhân, hợp tác quốc tế và gỡ bỏ nội dung độc hại.

Đại diện Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm cho rằng, những tiến bộ trong Điều 14, 15 và 16 của Công ước Hà Nội đã đánh dấu bước tiến trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi các hình thức bạo lực trực tuyến, hướng tới xây dựng môi trường mạng an toàn, tôn trọng phẩm giá và công lý cho mọi người.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định, Việt Nam luôn coi việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, hệ thống pháp luật trong nước được hoàn thiện, nhiều chiến dịch truyền thông - giáo dục kỹ năng số được triển khai, đồng thời lực lượng chuyên trách an ninh mạng tăng cường xử lý các hành vi xâm hại, lạm dụng trẻ em trực tuyến.

“Việt Nam cam kết tham gia chủ động và có trách nhiệm trong các sáng kiến hợp tác toàn cầu, thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế để bảo vệ phụ nữ và trẻ em tốt hơn trong kỷ nguyên số”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh.

Các đại biểu tại tọa đàm thống nhất rằng, để chống lại tội phạm mạng hiệu quả, cần tăng cường phối hợp liên ngành, hỗ trợ pháp lý và tâm lý cho nạn nhân, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế - không để ai bị bỏ lại phía sau trong không gian mạng.

Công ước Hà Nội - Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - là văn kiện quốc tế đầu tiên đặt nền tảng pháp lý toàn cầu để phòng, chống tội phạm mạng, bảo vệ quyền con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trong không gian số.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI