Bão số 8 đang hướng tới vùng biển miền Trung với tốc độ 25-30 km/g

12/10/2021 - 10:52

PNO - Sáng 12/10, tâm bão số 8 (Kompasu) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850 km, mạnh cấp 10-11 và hướng tới vùng biển miền Trung với tốc độ 25-30 km/g.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hôm nay bão di chuyển nhanh theo hướng tây, có khả năng mạnh thêm. Đến sáng 13/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km, sức gió mạnh nhất 120 km/h, cấp 11, giật tăng ba cấp.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 16 đến 22 độ; phía đông kinh tuyến 110,5. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Kompasu. Ảnh: NCHMF
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Kompasu. Ảnh: NCHMF

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 25-30 km và có khả năng giảm cấp do tương tác với không khí lạnh. Đến 7h ngày 14/10, tâm bão ở trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, sức gió giảm còn 75 km/h, cấp 8, giật cấp 10.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo trước khi đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) bão mạnh 108 km/h, sau đó suy yếu dần. Đài Hong Kong cho rằng ngày mai bão đạt cực đại với sức gió 120 km/h, khi vào gần bờ còn 90 km/h. Đài Hải quân Mỹ dự báo gió bão đang giảm dần từ 111 km/h xuống 65 km/h khi vào vùng biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định từ ngày mai bão bắt đầu có tác động đến đất liền, khi đổ bộ mạnh khoảng cấp 9.

Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh từ cấp 8 lên cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao 5-7 m. Vịnh Bắc Bộ (gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm huyện đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, từ ngày 13/10 tăng lên cấp 7-9, sóng biển cao 3-5 m.

Từ chiều 13/10, Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa với lượng phổ biến mỗi đợt 100-150 mm, có nơi trên 200 mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa phổ biến 150-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm.

Cơ quan khí tượng dự báo từ sau cơn bão Kompasu có khoảng 4-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI