Băng giá phủ kín nhiều khu vực Tây Bắc

08/01/2026 - 10:08

PNO - Sáng 8/1, đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục bao trùm miền Bắc, khiến nền nhiệt giảm sâu, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi cao Tây Bắc.

Băng giá xuất hiện tại Fia oắc Cao Bằng ngày 6/1 vừa qua - Ảnh: Ducdaoanh
Băng giá xuất hiện tại Phia Oắc Cao Bằng ngày 6/1 vừa qua - Ảnh: Ducdaoanh

Nhiều nơi ghi nhận hiện tượng băng giá, sương muối xuất hiện dày, đánh dấu một trong những đợt rét khắc nghiệt nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Do khối không khí lạnh có cường độ mạnh và khô nên nhiệt độ ban đêm và rạng sáng giảm nhanh. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 8-110C, trong khi vùng trung du và miền núi dao động từ 6-90C. Riêng tại các khu vực núi cao thuộc Tây Bắc, nền nhiệt nhiều nơi xuống dưới 30C, tạo điều kiện cho băng giá và sương muối hình thành.

Các điểm núi cao như Fansipan, Sìn Hồ, Tà Xùa, Đồng Văn, Mèo Vạc, Mẫu Sơn và Phia Oắc được dự báo là những khu vực dễ xuất hiện băng giá nhất trong đợt rét này. Thực tế ghi nhận tại đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) cho thấy băng giá đã bao phủ cành cây, thảm cỏ trên diện rộng, có nơi nhiệt độ giảm xuống -10C kèm theo gió mạnh, gây rét buốt kéo dài.

Không chỉ khu vực Tây Bắc, rét đậm cũng lan rộng ra nhiều địa phương miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-130C; khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng trời rét, nền nhiệt dao động 14-170C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ sáng sớm giảm xuống dưới 120C, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và sức khỏe người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do miền Bắc đang nằm sâu trong khối không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất có khả năng còn tiếp tục giảm trong những ngày tới.

Hiện đã có ít nhất 15 tỉnh, thành phố ghi nhận nhiệt độ xuống dưới 150C, một số địa điểm du lịch và vùng núi cao như Sa Pa, Tam Đảo, Đồng Văn chỉ khoảng 60C.

Trước diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, ngành y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người mắc bệnh tim mạch, hô hấp cần chú trọng giữ ấm cơ thể, hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và đêm khuya.

Khi sưởi ấm bằng than, củi trong không gian kín, cần đảm bảo thông thoáng để phòng tránh nguy cơ ngộ độc khí CO, bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng.

Thu Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI