PNO - Tại đình Bình Đông xuất hiện nhiều người mang các con rùa lớn vào bán cho du khách phóng sanh. Hành vi này là vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt đến 15 năm tù.
Chiều ngày 15/2 (Rằm tháng Giêng), hàng trăm du khách đã đổ về đình Bình Đông (phường 7, quận 8, TPHCM) để tham quan và cúng đình vào dịp đầu năm mới. Đình Bình Đông là một di tích văn hóa và lịch sử, được Bộ Văn hoá (cũ) cấp bằng công nhận di tích năm 1997.
“Ăn theo” du khách, rất nhiều người đã tụ tập đến khuôn viên ngôi đình này để xin ăn, bán động vật phóng sinh. Đáng nói, nhiều người còn mang các con rùa lớn vào ngay trong khuôn viên đình để chào bán cho du khách.
Chị Nguyễn Phương Thảo (ngụ phường 16, quận 8) bức xúc: “Nhiều người mang rất nhiều rùa có kích thước lớn vào ngay trong khuôn viên, gần khu vực thắp nhang để chào bán. Thấy những chú rùa bị nhốt vùng vẫy rất tội nghiệp nên không ít người đã chi tiền triệu mua phóng sinh”.
![]() |
Nhiều người nuôi nhốt và rao bán rùa công khai trong đình Bình Đông |
Trao đổi với phóng viên, một người bán rùa ở đây xác nhận, đây là rùa được họ mang từ miền Tây lên TPHCM bán cho khách mua phóng sinh. Các con rùa có cân nặng từ 7 – 10 ký được chào bán với giá 800.000 đồng/ký.
“Từ sáng đến giờ chị bán được mấy con rồi. Rùa này đang có trứng, mọi người nên mua phóng sinh để tạo phước”, người phụ nữ bán rùa chia sẻ.
Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), rùa là một trong các loài thường xuyên bị nuôi nhốt hoặc buôn bán trái phép để làm cảnh tại Việt Nam. Trong 5 năm vừa qua, ENV ghi nhận gần 1.500 vụ việc vi phạm liên quan đến các loài rùa.
TPHCM luôn là một “điểm nóng” thường xuyên phát hiện hoạt động buôn bán rùa trên đường phố. Hiện tượng này đã diễn ra trong một thời gian dài, bất chấp chỉ đạo xử lý quyết liệt của UBND TPHCM
“Nhu cầu mua rùa để phóng sinh ở TPHCM nói riêng và trên cả nước đang gây ảnh hưởng lớn đến quần thể rùa trong tự nhiên. Việc mua bán rùa để phóng sinh vào ao chùa hoặc những khu vực xung quanh khi không hiểu rõ đặc điểm sinh thái của các cá thể rùa không những không phù hợp với giáo lý của Phật giáo mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho hành vi săn bắt, buôn bán rùa trái phép và từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến các quần thể rùa trong tự nhiên. Chúng tôi đang thực hiện chiến dịch kêu gọi các nhà chùa khuyến cáo Phật tử, khách tham quan không phóng sinh rùa và các loài động vật hoang dã khác. Trong năm 2021, trên cả nước đã có 11 ngôi đền, chùa tự nguyện chuyển giao 237 cá thể động vật hoang dã về các trung tâm cứu hộ, trong đó số lượng rùa chiếm đa số”, đại diện ENV thông tin.
Theo ENV, mua bán, vận chuyển hay thậm chí là nuôi nhốt rùa mà không có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp hay đáp ứng các điều kiện khác theo quy định là hành vi vi phạm pháp luật.
Tùy theo loài, số lượng hoặc giá trị tang vật, hành vi nuôi nhốt, buôn bán trái phép các cá thể rùa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt tối đa đối với cá nhân lên đến 15 năm tù theo quy định tại Điều 234, 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 400 triệu đồng đối với cá nhân theo quy định tại Điều 21, 22, 23 Nghị định 35/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07/2022/NĐ-CP).
ENV khuyến cáo người dân không mua rùa vì bất cứ mục đích gì, dù là để phóng sinh, nuôi nhốt hoặc để chuyển giao cho cơ quan chức năng. Người dân hãy thông báo đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800-1522 nếu phát hiện các trường hợp bán rùa trên đường phố.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại đình Bình Đông:
![]() |
Người dân bức xúc tình trạng bán rùa phóng sanh diễn ra ngay trong khuôn viên di tích lịch sử đình Bình Đông |
![]() |
Rùa bán phóng sinh có trọng lượng từ 7 -10 ký |
![]() |
Nhìn những chú rùa bị nhốt vùng vẫy trong thau, nhiều người vì lòng thương sẵn sàng chi tiền triệu mua để phóng sanh |
![]() |
Nuôi nhốt, mua bán rùa là hành vi bị nghiêm cấm, có thể bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, điều này vẫn diễn ra công khai ở đình Bình Đông |
![]() |
Nhiều người mua cá, rùa phóng sanh ra rạch Bà Tàng (quận 8) |
![]() |
Chim phóng sanh cũng được bày bán phản cảm ở ngay lối vào đình Bình Đông |
![]() |
Người ăn xin ngồi một hàng dài trên cầu vào đình Bình Đông để xin tiền du khách |
Sơn Vinh
Chia sẻ bài viết: |
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận việc cầm tiền từ bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.
TPHCM vinh danh 30 lái xe và nhân viên xe buýt tiêu biểu, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong vận tải công cộng.
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM sẽ phát triển thành phố toàn cầu, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới...
Cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiều lần "xin" tiền của Nguyễn Văn Hậu, với tổng số tiền là 5 tỉ đồng và 500.000USD.
Khi đang di chuyển trên đường, nam thanh niên bị cột đèn chiếu sáng đổ trúng, tử vong tại chỗ.
Bà Hoàng Thị Thúy Lan khai rằng chỉ nhận hối lộ 3 lần và dùng tiền làm từ thiện, chi cho người nghèo, người bệnh mắc ung thư.
Gần 100 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đặt trụ sở tại Myanmar và Philippines, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng đã bị công an bắt giữ.
Từ ngày 1/7/2025, người yêu cầu công chứng công phải chụp ảnh cùng công chứng viên tại thời điểm ký văn bản.
Sáng 25/6, với đại đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự.
Từ ngày 1/7, hành khách tuyến metro số 1 có thể mua thẻ từ và thẻ nạp tiền tại các máy bán vé tự động đặt tại nhà ga.
Sáng 24/6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Cán bộ, Công chức (sửa đổi).
Với cán bộ mặt trận, việc tiếp cận, hỗ trợ trường hợp khó khăn thường mất nhiều thời gian nay chỉ cần tra cứu trên ứng dụng là có thể tiếp cận.
Bộ Y tế vừa có khuyến cáo sau thông tin hàng chục ngàn tấn dầu nhập khẩu dành cho thức ăn chăn nuôi bị "hô biến" thành dầu ăn cho người.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết vừa xử phạt một nam hành khách 4 triệu đồng vì nói đùa “có bom” trong hành lý.
Bí thư Huyện ủy Mang Thít cho biết, "người nhà lãnh đạo cấp trên" đã trả lại 4 thửa đất mua từ tiền của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.
Ngày 24/6,Tòa án nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” trái phép đối với 5 bị cáo.
Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế làm "càng sớm càng tốt" bởi sau 3 năm chống dịch, nhiều chính sách vẫn chưa được giải quyết.
Chiều 24/6, sau khi VKS công bố bản cáo trạng, hội đồng xét xử xét hỏi các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.