An Giang: Đưa 8 người vừa nhập cảnh trái phép vào khu cách ly

10/05/2021 - 19:34

PNO - Lực lượng chức năng ở An Giang phát hiện 8 người vừa nhập cảnh trái phép và đã đưa ngay vào khu cách ly. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng đã xử lý hơn 1.400 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Chiều 10/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện 8 người (3 nữ, 5 nam) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua địa phận xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang).

Sau khi bị xử phạt hành chính, tất cả các trường hợp trên đã được bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Tân Châu đưa đi cách ly tập trung.

8 người nhập cảnh trái phép vừa bị phát hiện chiều 10/5
8 người nhập cảnh trái phép vừa bị phát hiện ngày 10/5

Trước đó, vào sáng 10/5, trong lúc tuần tra, kiểm soát khu vực vành đai biên giới (khu vực ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu), tổ công tác thuộc chốt phòng chống dịch COVID-19 số 1 (Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương) phát hiện 8 người đi bộ theo đường mòn, từ hướng Mốc 241 nhập cảnh trái phép qua đường biên giới khoảng 20 mét về phía Việt Nam.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã yêu cầu các trường hợp nói trên dừng lại để kiểm tra và xác định 8 người trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh thành An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Thanh Hóa và Đắk Lắk.

Qua khai thác bước đầu, những người này khai trước đây (từ năm 2018 - 2020) đã xuất cảnh trái phép qua Campuchia để làm thuê. Hiện nay, do tình hình dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, không có việc làm, điều kiện kinh tế khó khăn nên tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để về địa phương sinh sống thì bị phát hiện.

Theo UBND tỉnh An Giang, tính từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý hơn 1.400 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Hiện địa phương đang quản lý tập trung hơn 500 người, bảo đảm "người cách ly người, giường cách ly với giường, phòng cách ly với phòng", đồng thời trang bị hệ thống camera giám sát để bảo đảm việc cách ly thực hiện an toàn, đúng quy định.

Toàn tỉnh duy trì 200 tổ/1.415 đồng chí chốt chặn, kiểm soát cố định và kiểm soát lưu động trên biên giới
An Giang đang duy trì 200 tổ/1.415 đồng chí chốt chặn, kiểm soát cố định và kiểm soát lưu động trên biên giới

Toàn tỉnh đang duy trì hơn 200 tổ, chốt với hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng biên phòng, công an, quân sự, hải quan, kiểm dịch, dân quân tự vệ để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh cũng duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm lệnh cấm trại 100% đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ; kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, siết chặt kiểm soát tất cả các đường mòn, đường tắt, kênh rạch thông qua biên giới; không để sót lọt đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, trốn cách ly.

Với đặc thù có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia, nơi dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, An Giang đã tăng cường lực lượng, bịt kín biên giới, tạo nhiều tầng, nhiều lớp để hỗ trợ lẫn nhau… vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tố giác người nhập cảnh trái phép, không tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI