Ăn đồ tái sống, nghiện rượu kéo dài, người đàn ông bị nhiễm sán lá gan nhỏ

23/01/2026 - 11:55

PNO - Sáng 23/1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, ông L.V.D. (64 tuổi) có tiền sử nghiện rượu nhiều năm, trung bình uống từ 250-500 ml mỗi ngày. Trước đó, ông từng điều trị bệnh gan tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thói quen ăn uống không lành mạnh khiến
Thói quen ăn uống không lành mạnh khiến người đàn ông phải nhập viện vì sán lá gan nhỏ - Ảnh: Thanh Sơn

Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, ông thường xuyên xuất hiện các cơn đau tức vùng hạ sườn phải, kèm theo mệt mỏi, chán ăn, rối loạn tiêu hóa. Vì chủ quan cho rằng đây chỉ là biểu hiện của tuổi tác nên ông D. không đi khám.

Gần đây, ông D. mệt mỏi tăng rõ rệt, da và mắt vàng. Xét nghiệm tại cơ sở y tế địa phương cho thấy men gan tăng cao. Sau gần 1 tháng điều trị nhưng men gan không giảm, ông D. được gia đình đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để kiểm tra chuyên sâu.

Qua khai thác tiền sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân không chỉ nghiện rượu kéo dài mà còn thường xuyên ăn đồ tái sống, đặc biệt là cá nước ngọt. Các xét nghiệm cho thấy chỉ số AST/ALT tăng rất cao, khoảng 1.700 U/L; siêu âm gan mật phát hiện giãn nhẹ đường mật trong gan. Đáng chú ý, xét nghiệm ký sinh trùng và soi phân phát hiện số lượng lớn trứng sán lá gan nhỏ.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm sán lá gan nhỏ ký sinh trong đường mật, gây viêm, ứ mật và giãn đường mật, trên nền viêm gan mạn tính do rượu.

Theo bác sĩ CKI Lê Văn Thiệu - Phòng khám Ký sinh trùng, sán lá gan nhỏ gồm 2 loài là Clonorchis sinensis và Opistorchis viverrini, lưu hành khá phổ biến tại Việt Nam, nhất là ở những khu vực người dân có thói quen ăn cá sống, cá tái hoặc nấu chưa chín.

Bệnh thường tiến triển âm thầm, triệu chứng không rầm rộ nên dễ bị bỏ sót. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi tổn thương gan mạn tính, xơ hóa đường mật hoặc xuất hiện biến chứng nặng như ung thư đường mật. Sán lá gan nhỏ ký sinh lâu dài trong hệ thống ống dẫn mật, gây viêm mạn tính, xơ hóa thành ống mật; khi số lượng lớn có thể gây tắc mật, làm tổn thương gan ngày càng nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, sán lá gan nhỏ có thuốc điều trị đặc hiệu và hiệu quả cao nếu được chẩn đoán sớm. Người dân cần tuyệt đối tránh ăn đồ tái sống, hạn chế rượu bia và đi khám ngay khi có các biểu hiện như đau hạ sườn phải, vàng da, men gan tăng hoặc mệt mỏi kéo dài để phòng tránh những biến chứng nguy hiểm về gan mật.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI