Ấn bản sách đặc biệt ra đường sách TP.HCM

24/11/2016 - 09:28

PNO - Lần đầu tiên, các ấn bản sách đặc biệt xuất bản từ trước năm 1945 quy tụ triển lãm tại đường sách TP.HCM, với chủ đề Sự tinh tế song hành cùng tri thức.

Lần đầu tiên, các ấn bản sách đặc biệt xuất bản từ trước năm 1945 quy tụ triển lãm tại đường sách TP.HCM, với chủ đề Sự tinh tế song hành cùng tri thức. Sự kiện do Quán sách Mùa Thu và Ban điều hành đường sách TP.HCM phối hợp tổ chức trong ba ngày, từ 25- 27/11.

Có trên 30 đầu sách quý hiếm được trưng bày, gồm các sách xuất bản trước năm 1945, trước năm 1975 tại miền Nam và miền Bắc, sách thời bao cấp và các bản sách đặc biệt hiện nay.

An ban sach dac biet ra duong sach TP.HCM

Các tựa đáng chú ý: Quê ngoại (Hồ Dzếnh, 1943, bản thượng hạng), Việt Nam cổ văn học sử (Nguyễn Đổng Chi, 1941, giấy dó lụa có chữ ký của tác giả), Lều chõng (Ngô Tất Tố, 1941, có thủ bút), Nho giáo (Trần Trọng Kim, 1943), Bằng Quận công (Phan Trần Chúc, 1943), Đại Việt sử ký toàn thư, Sử ký Tư Mã Thiên (tác giả - dịch giả Nhượng Tống, 1945), Khổng học đăng (Phan Bội Châu, Anh Minh, 1957), Vân muội (Vũ Hoàng Chương, 1971), Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh (E.R. Mareque, 1973), Vang bóng một thời (Nguyễn Tuân, 1962), Trời mỗi ngày lại sáng, Đất nở hoa, Bài thơ cuộc đời (các tập thơ của Huy Cận), Ngàn năm áo mũ (Trần Quang Đức...

An ban sach dac biet ra duong sach TP.HCM

Các bản sách quý được tuyển chọn giới thiệu từ các nhà chuyên môn và nhà sưu tập uy tín: Nguyễn Ngọc Hoài Nam, Vũ Hà Tuệ, luật sư Nguyễn Anh Tuấn… Ông Lê Hoàng, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Phó trưởng ban điều hành đường sách TP.HCM cho biết: “Các ấn bản này thể hiện cái tâm và tinh thần làm nghề đáng quý, hướng đến sự chỉn chu, hoàn hảo từ nội dung đến hình thức, của những người làm sách qua các thời kỳ”.

Buổi tọa đàm Ấn bản đặc biệt - Nàng thơ của người sưu tập sẽ diễn ra sáng 27/11, cùng thời điểm bán đấu giá hai ấn bản sách gây quỹ từ thiện: Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý (GS Hoàng Xuân Hãn, ĐH Vạn Hạnh xuất bản năm 1966) và Lê mạt sử ký (Nguyễn Duy Chính, độc bản có triện son, chữ ký và thủ bút đặc biệt của tác giả).

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI