517 đề tài tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học

05/11/2014 - 11:56

PNO - PNO - Sáng 5/11, Thành đoàn TP.HCM cho biết, Thành đoàn đã tiếp nhận tổng cộng 517 đề tài của 36 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM tham gia Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2014”.

517 de tai tham gia Giai thuong sinh vien nghien cuu khoa hoc

Trao giải Euréka năm 2013.

Trong đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM có số lượng đề tài tham gia nhiều nhất với 76 đề tài. Lĩnh vực kinh tế thu hút nhiều đề tài nhất với 129 đề tài, tiếp đến là lĩnh vực công nghệ hóa - sinh 97 đề tài, xã hội nhân văn 55 đề tài, kỹ thuật - công nghệ 52 đề tài, công nghệ thông tin 38 đề tài…

Giải thưởng do Thành đoàn TP.HCM và ĐHQG TP.HCM tổ chức, được triển khai từ tháng 6/2014 đến nay.

Vòng chung kết xếp hạng diễn ra trong tháng 11/2014, các tác giả sẽ trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng khoa học theo từng lĩnh vực và chuyên ngành, hội đồng khoa học sẽ chất vấn và chấm điểm. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12/2014.

TRẦN ÁI

TP.HCM: Khen thưởng 5 đề tài, sản phẩm "sáng tạo trẻ"

Thành đoàn TP.HCM cho biết, có 5 đề tài, sản phẩm sáng tạo xuất sắc của sinh viên TP.HCM được Ban Bí thư Trung ương Đoàn xét chọn tuyên dương tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Đó là, sản phẩm “Hệ thống bảo tàng tương tác thông minh” của nhóm tác giả Lê Yên Thanh, Phạm Việt Khôi, Nguyễn Hải Đăng, Tô Hữu Quân (sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM); đề tài “Nghiên cứu tổng hợp Doxophyllin sử dụng trong điều trị hen suyễn và COPD” của nhóm tác giả Nguyễn Đại Minh, Nguyễn Ngọc Sơn, Đậu Quỳnh Hương, Phan Minh Hoàng (sinh viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM); đề tài “Nghiên cứu xử lý bã bùn của hệ thống xử lý nước thải từ nhà máy chế biến thủy sản bằng phương pháp nuôi trùn quế - Oerionyx excavatus” của tác giả Nguyễn Kim Khanh (sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM); đề tài “Knockdown gen duch - Drosophila Ubiquitin Carboxy” của tác giả Nguyễn Thị Thanh (sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM); sản phẩm “Kem dưỡng trắng da ứng dụng công nghệ nano” của nhóm tác giả Mai Ngọc Tuấn Anh, Trần Thị Lệ Khanh (Trung tâm Nghiên cứu Triển khai, Khu Công nghệ cao TP.HCM).

Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc lần thứ VII năm 2014 sẽ diễn ra tại TP.HCM trong hai ngày 8 và 9/11/2014. Các hoạt động nổi bật của festival gồm: tọa đàm “Khởi nghiệp với Ý tưởng sáng tạo”; chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ” TP.HCM; sân chơi khoa học “Môi trường và cuộc sống”; thi vẽ tranh chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - cho cuộc sống xanh”; chung kết cuộc thi Đua xe bằng năng lượng mặt trời; chương trình “Sinh viên sáng tạo”; chương trình tuyên dương các gương sáng tạo trẻ và trao bảo trợ tài năng trẻ TP.HCM năm 2014…

NHẬT THỤY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI