500 sản phẩm “made in Đà Nẵng” đồng loạt ra mắt với định hướng xuất khẩu vươn tầm quốc tế

17/04/2026 - 06:54

PNO - Tối 16/4/2026, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố đã chính thức khai mạc “Triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu - Made in Da Nang Expo 2026”.

Sự kiện được xem là nỗ lực khởi đầu trong chiến lược đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực then chốt, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng kinh tế 2 con số của thủ phủ miền Trung.

Diễn ra từ ngày 16-20/4/2026, kỳ triển lãm năm nay ghi nhận quy mô ấn tượng với hơn 112 cụm gian hàng trên diện tích 10.000 m2. Điểm khác biệt lớn nhất chính là sự tham gia đồng bộ của 75/94 xã, phường, đặc khu sau khi thành phố hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính.

Sự quy tụ của gần 300 doanh nghiệp với hơn 500 sản phẩm không chỉ đơn thuần là con số, mà còn là bản đồ phản ánh năng lực sản xuất mới của Đà Nẵng. Không gian triển lãm được thiết kế như một hệ sinh thái toàn diện, từ các sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống đậm chất bản địa đến những nhóm hàng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các giải pháp chuyển đổi số hiện đại.

Đây là triển lãm quy tụ các sản phẩm đặc trưng lớn nhất từ trước đến nay của Đà Nẵng.
Đây là triển lãm quy tụ các sản phẩm đặc trưng lớn nhất từ trước đến nay của Đà Nẵng

Triển lãm quy tụ các sản phẩm đặc trưng có giá trị cao như sâm Ngọc Linh
Triển lãm quy tụ các sản phẩm đặc trưng có giá trị cao như sâm Ngọc Linh

Đến các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tinh xảo
Đến các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tinh xảo

Triển lãm cũng là sân chơi của các sản phẩm OCOP, các dự án của phụ nữ
Triển lãm cũng là sân chơi của các sản phẩm OCOP, các dự án của phụ nữ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Chí Cường - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - nhấn mạnh: “Thành phố xác định doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển; nhà nước giữ vai trò kiến tạo, đồng hành”.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số, Đà Nẵng đang đặt cược vào sức bật của khu vực kinh tế tư nhân. Theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ sống còn. Triển lãm lần này chính là minh chứng cho cam kết đó, giúp doanh nghiệp nội địa không còn đơn độc trên hành trình tìm kiếm đầu ra.

Điểm nhấn định hướng thị trường của Expo 2026 nằm ở chuỗi hội thảo chuyên sâu. Thay vì chỉ tập trung vào mua bán lẻ tại chỗ, sự kiện hướng tới các mục tiêu xa hơn như hội thảo Made in Viet Nam vượt xuyên biên giới cùng Amazon nhằm khai phá tiềm năng thương mại điện tử quốc tế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản địa phương; hội thảo Made in Da Nang thảo luận về việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và thương hiệu để thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các doanh nghiệp tham gia không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn được kết nối trực tiếp với các hiệp hội doanh nghiệp, các kênh phân phối lớn trong và ngoài nước. Đây là bước đệm cần thiết để các mặt hàng tiêu biểu của Đà Nẵng thoát khỏi quy mô "đặc sản địa phương" để trở thành "hàng hóa quốc tế".

Với sự chuẩn bị bài bản, Made in Da Nang Expo 2026 không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần. Nó phản ánh trình độ công nghệ, mức độ đổi mới sáng tạo và đặc biệt là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Sự kiện mở cửa tự do từ 8g30 đến 21g30 hàng ngày, dự kiến sẽ thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan, mở ra cơ hội giao thương lớn cho cộng đồng doanh nghiệp với các sản phẩm trọng tâm: OCOP, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI