21 người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 45 có kết quả âm tính

14/03/2020 - 07:45

27 người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 45 (ở quận Tân Bình, TPHCM) đã được cách ly tập trung tại Củ Chi. Hiện 21 người đã có kết quả âm tính, những người còn lại vẫn đang chờ kết quả.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, 21 mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 45 gồm: 6 người trong gia đình, 6 người trong lớp giáo lý, 9 người sống trong hai nhà cạnh bên nhà bệnh nhân đã có kết quả âm tính.

TPHCM đang tiếp tục cách ly, xét nghiệm những trường hợp tiếpc xúc với bệnh nhân thứ 45
TPHCM đang tiếp tục cách ly, xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân thứ 45

6 người còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm gồm: 5 đồng nghiệp và 1 trường hợp uống cà phê với bệnh nhân. Trong đó, 3 đồng nghiệp của bệnh nhân là người ở tỉnh khác, hiện đã liên hệ với y tế địa phương để giám sát sức khỏe.

TPHCM đang tiếp tục điều tra, xác minh những người tiếp xúc gần để hướng dẫn cách ly. Nhà ở và khu vực xung quanh, nơi làm việc của bệnh nhân được tiến hành khử khuẩn.

Người nhiễm COVID-19 thứ 45 là bệnh nhân thứ 5 tại TPHCM. Người này đã ăn tối, làm việc với vợ chồng bệnh nhân thứ 34 tại Bình Thuận ngày 3/3 và trở lại TPHCM vào ngày 4/3.

Sau khi biết mình đã tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2, người này đã tự cách ly tại nhà.

Ngày 12/3/2020, bệnh nhân có biểu hiện ngạt mũi, rát họng nên đến khám và được cách ly tập trung tại quận Tân Bình, sau đó về khu điều trị tập trung tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã thực hiện xét nghiệm dương tính lần 1 cho bệnh nhân này vào đêm 12/3/2020. Mẫu bệnh phẩm được chuyển cho Viện Pasteur TPHCM ngày 13/3/2020 xác định kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

B.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI