Số người mắc COVID-19 tại Việt Nam tăng lên 47 ca

13/03/2020 - 19:34

PNO - Bệnh nhân thứ 46 là tiếp viên trên chuyến bay từ London về Hà Nội sáng 9/3, bệnh nhân thứ 47 là giúp việc trong toà nhà của bệnh nhân thứ 17.

 

Ngày 13/3, Bộ Y tế công bố ca thứ 46 mắc COVID-19 tại Việt Nam, đó là chị N.T.D. (30 tuổi), nữ tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines, phục vụ ở khoang Y từ hàng ghế số 27 - 37 trên chuyến bay từ London (Anh) về Hà Nội lúc 5g sáng 9/3.

Lịch trình di chuyển của chị D. cụ thể như sau:

Sau khi chuyến bay đáp xuống sân bay Nội Bài, nữ tiếp viên này về một khách sạn tại địa chỉ 304 Cổ Linh, Long Biên và ở phòng số 401. Sau đó, chị đi ăn ở quán cơm nằm trong ngõ 148 Nguyễn Sơn, cũng ở quận Long Biên.

Sáng 11/3, chị D. đi khám tại Trung tâm Y tế hàng không; chiều 11/3 đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe Grab. Trong quá trình di chuyển, chị đều đeo khẩu trang.

Bệnh nhân thứ 47 là nữ, 43 tuổi, địa chỉ ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, làm giúp việc trong toà nhà của bệnh nhân thứ 17, có tiếp xúc gần.

Ngày 5/3/2020, sau khi phát hiện bệnh nhân thứ 17, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã rà soát và lập danh sách tiếp xúc gần, nhân viên giúp việc này đã được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 Đông Anh vào ngày 6/3/2020.

Hiện, sức khoẻ của bệnh nhân thứ 47 ổn định

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI