100 năm sau, chuyến du ký của Phạm Quỳnh lên sách

07/06/2025 - 14:45

PNO - “Một tháng ở Nam kỳ” gồm những ghi chép của nhà báo Phạm Quỳnh từ hành trình du ký đến Nam Kỳ - từ hơn 100 năm trước.

Nhà báo Phạm Quỳnh thực hiện chuyến đi đến Nam Kỳ vào ngày 21/8/1918, bằng nhiều phương tiện. Từ Hà Nội, ông đi xe lửa xuống Hải Phòng rồi lên tàu thủy Porthos để đến cảng Sài Gòn. Sau đó, ông đi xe kéo qua cầu Khánh Hội và bắt đầu khám phá Sài Gòn qua những cung đường/địa danh: Catinat, Charner, nhà hát Tây, nhà dây thép, phủ Toàn quyền…

Phạm Quỳnh (1892-1945) là nhà báo lớn của Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông từng làm việc tại Viện Viễn Đông Bác cổ, làm chủ bút Nam Phong tạp chí, giảng sư tại trường Cao Đẳng Hà Nội…

Chuyến đi này cho Phạm Quỳnh có cơ hội gặp gỡ các bậc danh sĩ, trí thức Sài thành: các nhà báo Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phú Khai, Lê Quang Liêm, Nguyễn Văn Cư, cha con ông Diệp Văn Cương và Diệp Văn Kỳ…

Ông cũng đi khắp Lục tỉnh, quan sát và ghi chép với những nhận định sâu sắc và uyên bác về vùng đất này. Toàn bộ hành trình đã ở lại trong những trang viết du ký Một tháng ở Nam Kỳ (đăng trên 3 số báo vào cuối năm 1918 và đầu năm 1919).

Bìa của cuốn sách dùng họa đồ toàn cảnh Sài Gòn năm 1898 do Gaston Pusch vẽ. Ảnh: Omega Plus Books
Bìa của cuốn sách dùng họa đồ toàn cảnh Sài Gòn năm 1898 do Gaston Pusch vẽ. Ảnh: Omega Plus Books

Năm ấy Phạm Quỳnh 26 tuổi, nắm giữ các chức vụ nơi đất Bắc: Ngự tiền văn phòng, Thượng thư bộ Học. Ông viết Một tháng ở Nam kỳ kể lại chuyến đi cũng nhằm mục đích “đem lời thành thực mà giãi bày bàn bạc cùng quốc dân.

“Nếu hết thảy các nhà báo ai cũng hiểu cái nghĩa vụ của nghề làm báo thì còn nghề gì đẹp bằng, hay bằng, cao thượng bằng, đủ khiến cho người ta tận tụy một đời mà theo đuổi cho cùng?

Một lời công luận của ta có thể làm cho người ta bỏ đường tà mà theo đường chánh, hay là bỏ đường chánh mà theo đường tà được" - trích trang viết của Phạm Quỳnh dành cho nghề báo đầu thế kỷ XX.

Qua những ghi chép của người xưa, bạn đọc hôm nay có thể nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Nam kỳ Lục tỉnh trong những thập niên đầu thế kỷ 20. Bên cạnh đó còn là những phác họa chân dung về những danh sĩ/trí thức của làng báo Sài Gòn lúc bấy giờ.

Sách do tác giả Nguyễn Quang Diệu khảo chú và giới thiệu, Omega Plus Books ấn hành.

Hàn Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI