10 năm văn học Trung Quốc tại Việt Nam: Từ dấu ấn đương đại đến văn học thiếu nhi

25/10/2025 - 14:08

PNO - Hội thảo Văn chương Quốc tế “Nhìn lại 10 năm Văn học Trung Quốc tại Việt Nam" và giao lưu với nhà văn Lưu Chấn Vân được diễn ra vào ngày 30/10.

Trong những ngày cuối tháng 10, Chibooks phối hợp với Hội Nhà văn TPHCM và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM tổ chức Hội thảo Văn chương quốc tế, với chủ đề: Nhìn lại 10 năm Văn học Trung Quốc tại Việt Nam. Cùng với đó là chuỗi sự kiện giao lưu với nhà văn Lưu Chấn Vân tại TPHCM, trong 2 ngày 30 và 31/10.

Trong suốt 10 năm qua, nhiều tác phẩm đặc sắc của văn học Trung Quốc đã được chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam, bao gồm các tác phẩm đương đại và văn học thiếu nhi. Nhiều nhà văn Trung Quốc cũng đã đến TPHCM giao lưu cùng bạn đọc, hoặc được kết nối với độc giả Việt Nam thông qua các sự kiện tọa đàm, giao lưu trực tuyến.

Nhà văn Lưu Chấn Vân sẽ giao lưu tại Hội Nhà văn TPHCM, trường Đại học Văn Lang và Đại học Hoa Sen - Ảnh: BTC
Nhà văn Lưu Chấn Vân sẽ giao lưu tại Hội Nhà văn TPHCM, trường Đại học Văn Lang và Đại học Hoa Sen - Ảnh: BTC

Bà Nguyễn Lệ Chi – Giám đốc công ty Cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) chia sẻ, hội thảo Văn chương quốc tế lần này là dịp để giới văn chương 2 nước cùng nhìn lại hành trình giao lưu, tiếp biến và lan tỏa văn hóa đọc Trung Quốc tại Việt Nam trong suốt một thập niên qua.

“Sự kiện cũng là cầu nối để các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà làm sách và độc giả chia sẻ những cảm nhận, góc nhìn từ Việt Nam về văn học nước bạn, qua đó góp phần xây dựng nhịp cầu văn hóa - văn chương giữa 2 quốc gia” - bà Nguyễn Lệ Chi nói.

Chibooks cũng là một trong những đơn vị làm sách rất tích cực trong việc giới thiệu các tác phẩm văn học Trung Quốc đến với bạn đọc Việt Nam, đồng thời nỗ lực đưa những đại diện nổi bật của văn học đương đại xứ Trung đến TPHCM suốt những năm qua. Trước đó, Chibooks đã mời nhà văn Đông Tây, nhà văn Tạ Lăng Khiết đến TPHCM. Nữ nhà văn Hoàng Bội Giai... cũng đã được đơn vị kết nối giao lưu qua hình thức trực tuyến.

Nhà văn Tạ Lăng Khiết từng đến giao lưu tại TPHCM - Ảnh: Hội Nhà văn TPHCM
Nhà văn Tạ Lăng Khiết (trái) từng đến giao lưu tại TPHCM - Ảnh: Hội Nhà văn TPHCM

Bên cạnh đó, các cây bút đương đại nổi bật của Trung Quốc như: Lý Bội Phủ, Chu Sơn Pha, Lý Ước Nhiệt, Điền Nhĩ, Hoàng Bội Hoa, Chu Đại Tân, Điệp Chi Linh, Phàm Nhất Bình... cũng đã đến với bạn đọc Việt Nam qua tác phẩm. Đặc biệt, diễn viên - tác giả Lục Tiểu Linh Đồng với 2 tập sách Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du từng thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc Việt Nam.

Riêng Lưu Chấn Vân - nhà văn chọn viết về tầng lớp nhân dân lao động bằng sự thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc, với một văn phong hài hước nhưng đầy trí tuệ - là một trong những nhà văn nổi tiếng và rất được yêu mến tại Trung Quốc hiện nay. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông: Tháp Phố, Quan nhân, Một câu chọi vạn câu, Mì quê và hoa, Tôi là Lưu Nhảy Vọt, Tôi không phải là Phan Kim Liên, Những đứa trẻ của thời đại hóng chuyện, Hoa vàng cố hương, Lông gà khắp đất...

"Lưu Chấn Vân thuộc về dòng hiện thực châm biếm kế thừa tinh thần phê phán xã hội của nhà văn Lỗ Tấn, nhưng biểu hiện qua tiếng cười lạnh và cách kể vòng tròn, phi tuyến. Ông viết về những viên chức hành chính, người dân nông thôn, những kẻ lạc lõng giữa thế giới công nghệ và truyền thông, những nhân vật tưởng bình thường nhưng chứa đựng bi kịch sâu xa về sự im lặng và không thấu hiểu nhau" - Tiến sĩ Hà Thanh Vân nhận định.

Một trong những tác phẩm nổi bật của nhà văn Lưu Chấn Vân đã được xuất bản tại Việt Nam
Một trong những tác phẩm nổi bật của nhà văn Lưu Chấn Vân đã được xuất bản tại Việt Nam

Sự kiện giao lưu với nhà văn Đông Tây (diễn ra tại TPHCM vào tháng 6/2025) cho bạn đọc cơ hội hiểu hơn các tác phẩm của một nhà văn chọn viết về những nỗi đau, dằn vặt và những bất công trong xã hội Trung Quốc qua các tác phẩm: Hối hận, Cái tát trời giáng, Tiếng vọng, Mộng đổi đời...

Trong dịp gặp gỡ nhà văn Lưu Chấn Vân, những người quan tâm và yêu thích văn học Trung Quốc sẽ được dịp tiếp cận với một giọng văn độc đáo, một đại diện xuất sắc của văn học đương đại xứ Trung.

Văn học thiếu nhi Trung Quốc tại Việt Nam

Theo Phó Giáo sư – Tiến sĩ Bùi Thanh Truyền, một số tác phẩm văn học Trung Quốc đã sớm được bạn đọc thiếu nhi Việt Nam tiếp cận, thông qua các trích đoạn in trong sách giáo khoa (bộ sách biên soạn năm 2006): Ông Mạnh thắng thần gió, Tôm càng và Cá con, Cây bút thần, Mẹ hiền dạy con, Xa ngắm thác núi Lư, Cố hương... Sau này, một số đơn vị xuất bản cũng đã chú trọng in sách cho trẻ nhỏ ở dạng sách lược dịch, với những bộ truyện: Tam quốc chí, Tây Du kí, Thủy hử, Phong thần diễn nghĩa...

Riêng truyện dài, nổi bật những năm gần đây có các tác phẩm của: nhà văn Hoàng Bội Giai với Vũ điệu của ong dại, Đôi mắt trẻ thơ, Thái Bình dương - Đại Tây dương...; Tào Văn Hiên với Ngôi nhà tranh; Triệu Lăng với Mùa lũ; A Lai với Núi vắng; Tôn Lập với Thôn quê thay màu áo...

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI