Yên Bái xuất hiện băng giá, Bến Tre và Cần Thơ triều cường "bất ngờ"

25/01/2023 - 15:52

PNO - Tại Trạm Tấu, Yên Bái xuất hiện băng giá, trong khi đó, tại một số tỉnh thành miền Tây như Bến Tre, Cần Thơ nước lên cao hơn dự đoán.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ xuống thấp, từ sáng sớm 24/1, băng giá đã xuất hiện, phủ trắng đường lên đỉnh Tà Xùa (xã Bản Công) và đỉnh Tà Chì Nhù (xã Xà Hồ), huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Theo dự báo, từ ngày 24-29/1 xảy ra 1 đợt rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-10 độ C, vùng cao 4-6 độ C. 

Đỉnh Tà Xùa độ cao 2.875m và Tà Chì Nhù 2.979m so với mực nước biển.

Băng giá xuất hiện tại Trạm Tấu, Yên Bái
Băng giá xuất hiện tại Trạm Tấu, Yên Bái - Ảnh: TTXVN

Theo nhiều người dân ở miền Tây, nước ngập, mưa vào những ngày tết cổ truyền là khá bất thường, trước giờ chưa từng xảy ra.

Sáng 25/1 (Mùng 4 tết), tại các huyện như Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm... của tỉnh Bến Tre, triều cường bất ngờ dâng cao hơn ngày trước đó, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, mực nước đỉnh triều cao nhất hằng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh lên nhanh từ ngày 24 đến 25/1 ở mức cao hơn báo động 3 là 11 - 21cm. Dự báo, mực nước đỉnh triều trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh đạt đỉnh trong ngày 25/1, sau đó xuống dần từ ngày 26/1.

Triều cương tấn công nahf dân ở Mỏ Cày Nam
Triều cường "tấn công" nhà dân ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

Nhiều nơi ở TP Cần Thơ cũng bất ngờ bị ngập do triều cường. Vào sáng sớm 25/1, nước từ sông Hậu bất ngờ dâng cao, tràn lên một số tuyến đường trung tâm thuộc quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) gây ngập. Theo số liệu của Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, mực nước đo được tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu sáng ngày 25/1 là 1,99m, xấp xỉ mức báo động 3 (2m). Trước đó, vào Mùng 3 tết (24/1), mực nước cũng đã bất ngờ dâng cao khoảng 1,87m vào sáng sớm và chiều tối.

Dự báo, tối 25/1 và sáng 26/1 triều cường có thể tiếp tục dâng cao xấp xỉ mức báo động 3 vào khoảng thời gian từ 5g30 - 6g30 và tối từ 20g - 21g.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI