Xu hướng du lịch thay đổi sau dịch COVID-19

08/10/2021 - 15:39

PNO - Nhận định được đại diện một số doanh nghiệp lữ hành đưa ra tại talk show trực tuyến “Nối lại du lịch nội địa: Tiếng nói của người trong cuộc” diễn ra sáng ngày 8/10.

Theo ông Nguyễn Hữu Y Yên - Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontouirst cho biết, sau hơn 4 tháng giãn cách, người dân đang có nhu cầu đi du lịch rất cao. Tuy nhiên, thị trường sẽ khó "mở toang" mà sẽ phải từng bước. Thông thường hàng năm quý 4 luôn là thấp điểm của du lịch vì học sinh đi học trở lại, chỉ có khối doanh nghiệp cho nhân viên đi nghỉ mát, tổng  kết...

Khách du lịch trải nghiệm tour Cần Giờ (TPHCM) ngày 19/9. Ảnh: Quốc Thái
Khách du lịch trải nghiệm tour Cần Giờ (TPHCM) ngày 19/9 - Ảnh: Quốc Thái

Các tour đưa khách về “vùng xanh” Cần Giờ, Củ Chi theo hình thức khép kín mà Saigontourist đang tổ chức hiện nay là từng bước khôi phục. Các yêu cầu với khách tham gia cũng nghiêm ngặt hơn. Chẳng hạn phải là những người đã tiêm đủ hai mũi vắc xin, có xét nghiệm nhanh âm tính trước khi khởi hành...

Cũng chọn hướng tiếp cận thị trường tương tự, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vietravel Holdings cho biết thêm, hiện du khách có xu hướng lựa chọn du lịch biển, những khu du lịch biệt lập, ít giao lưu, tiếp xúc. Số lượng khách cũng chỉ muốn đi nhóm nhỏ, đi theo gia đình...

Theo khảo sát của Vietravel từ đối tượng khách cơ hữu, có hơn 80% khách muốn trở lại du lịch nhưng phải an toàn. Họ chấp nhận một số dịch vụ tại điểm đến chưa hoàn thiện, chẳng hạn đi biển, khách sẵn sàng bỏ đi các hoạt động giao lưu, nhu cầu ra ngoài riêng tư… để du lịch trở lại dưới điều kiện khép kín, an toàn. Khách cũng muốn đi tour gần, lịch trình ngắn.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng, dựa trên xu hướng này thì các tour trong vòng 300km trở lại sẽ phù hợp. Hiện Bà Rịa - Vũng Tàu đã có một số điểm du lịch đón khách theo hình thức khép kín. Phan Thiết (Bình Thuận), Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng là những điểm đến ưa thích lại được kiểm soát dịch khá tốt, khá an toàn cho du khách.... xa hơn nữa là Nha Trang, Phú Quốc. 

Để du lịch phục hồi hiệu quả, theo đại diện Vietravel ngành du lịch và TPHCM cần có các hoạt động để thay đổi tư duy, tâm lý của khách hàng tại các địa phương khác. Hiện người dân, doanh nghiệp... ở nhiều vùng còn rất e dè với TPHCM, vì vẫn cho rằng đây là “ổ dịch” nên chưa sẵn sàng tiếp nhận nguồn khách từ Thành phố. Thực tế, tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 toàn thành phố hơn 98%, số ca mắc mới và khỏi bệnh cũng dần có sự chênh lệch để thấy TPHCM đang dần kiểm soát, có miễn dịch cộng đồng và là vùng rất an toàn.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI