Xong bầu cử, lãnh đạo TPHCM thăm các chốt kiểm dịch COVID-19

23/05/2021 - 11:18

PNO - Đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của TPHCM, sau khi thực hiện quyền cử tri, lãnh đạo TPHCM cùng đoàn công tác đến thăm một số chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ dẫn vào thành phố.

Cụ thể, sáng 23/5, sau khi thực hiện quyền cử tri, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bầu cử số 35 (85-87 Tân Vĩnh, phường 6, quận 4); bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM tiếp tục dẫn đầu đoàn công tác đến thăm 3 chốt phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Thủ Đức.

Cụ thể, đoàn đến thăm chốt trạm thu phí Long Phước (cao tốc Long Thành - Dầu Giây, phường Long Phước); chốt Cầu Đồng Nai và chốt Quốc lộ 1A (trước Trường Đại học An Ninh, phường Linh Trung).

Tại các chốt, bà Tô Thị Bích Châu thay mặt đoàn động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ. Bà Tô Thị Bích Châu mong các chiến sĩ tại các chốt tiếp tục quyết tâm, đồng hành cùng thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch COVID-19.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM, lực lượng kiểm dịch tại các chốt đã căng mình làm việc liên tục, dù mưa dù nắng để kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan từ các địa phương vào TPHCM.

Đoàn đến thăm 3 chốt kiểm dịch tại TP.Thủ Đức
Đoàn đến thăm 3 chốt kiểm dịch tại TP.Thủ Đức

Bà Tô Thị Bích Châu cho biết thời gian tới, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho lực lượng chốt kiểm soát dịch.

Tại mỗi chốt, đoàn tặng 50 triệu đồng và quà tặng gồm 2 thùng hàng là nhu yếu phẩm sử dụng liền như sữa, nước, nước tăng lực, bánh... trị giá 2 triệu đồng; 2 thùng khẩu trang (2.000 khẩu trang).

Tại mỗi chốt, đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng
Tại mỗi chốt, đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng

Được biết, sau khi thăm hỏi, động viên các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ nói trên, bà Tô Thị Bích Châu sẽ dẫn đoàn đi kiểm tra, giám sát tại một số điểm bầu cử trên địa bàn thành phố.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI