Nhiều tỉnh, thành có tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao

23/05/2021 - 07:01

Nhiều tỉnh đạt tỷ lệ bầu cử gần tuyệt đối

Cử tri sẽ chọn trong tổng số 866 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để bầu ra 500 đại biểu và chọn ra 3.726 đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố trong tổng số 6.199 người ứng cử; 22.952 đại biểu HĐND cấp quận, huyện trong tổng số 37.468 người ứng cử; 242.312 đại biểu HĐND cấp xã, phường trong tổng số 405.244 người ứng cử.
Trong tổng số 866 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, cử tri sẽ bầu ra 500 đại biểu và chọn ra 3.726 đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố trong tổng số 6.199 người ứng cử; 22.952 đại biểu HĐND cấp quận, huyện trong tổng số 37.468 người ứng cử; 242.312 đại biểu HĐND cấp xã, phường trong tổng số 405.244 người ứng cử.

Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, đến 17g ngày 23/5, toàn thành phố có 5.086.282 cử tri đi bỏ phiếu; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu so với cử tri trong khu vực bỏ phiếu là 93,25%. Trong đó, cử tri tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Khu chung cư Sunview, nơi có ca nhiễm COVID-19, đã có 620/711 cử tri đi bầu; hiện đang tiếp tục tổng hợp số liệu các đơn vị còn lại.

Ủy ban Bầu cử TPHCM cho hay, từ 13g đến 17g tại một số địa phương trên địa bàn thành phố mưa to, hiện vẫn còn mưa nên đã ảnh hưởng một phần tiến độ của cử tri đi bầu. Qua nắm thông tin, Ủy ban Bầu cử TPHCM cũng đã có chỉ đạo TP. Thủ Đức giải quyết kiến nghị của 2 cử tri chưa nhận được thẻ cử tri; sau đó, cử tri đã nhận thẻ và đi bầu đúng theo quy định.

Toàn thành phố đến 17g có số trường hợp đang cách ly tập trung trong ngày là 3.681 và số trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong ngày là1.042 người.

Tỉnh Thanh Hóa tính đến 15g có 2.409.849 của tri đi bỏ phiếu, đạt 90,81%.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận, đến 15g ngày ngày 23/5, tỷ lệ cử tri đi bầu cử toàn tỉnh đạt 91,30%. Trong đó có 138/460 khu vực bỏ phiếu và 12/65 xã, phường, thị trấn có 100% cử tri đi bầu.

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai, mặc dù giao thông đi lại ở nhiều địa phương vùng cao, biên giới còn khó khăn nhưng tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trung bình toàn tỉnh Lào Cai hiện đang ở mức trên 98%. Những cử tri đi làm ăn xa cũng đã kịp trở về địa phương để đi bỏ phiếu. Tính đến 15g ngày 23/5, huyện biên giới Mường Khương (gồm 139 khu vực bỏ phiếu) và Bắc Hà (gồm 115 khu vực bỏ phiếu) đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước cho biết đến 15g ngày 23/5, tỷ lệ cử tri trên địa bàn đi bỏ phiếu đạt 97,08%. Trong đó, thị xã Bình Long có 99,44%, huyện Lộc Ninh đạt 99,43%, huyện Bù Đốp 98,64 cử tri đã đi bầu. Các địa phương còn lại tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 95,6% trở lên. Có 624/933 tổ bầu cử trên địa bàn đã hoàn thành việc bỏ phiếu đạt 100%.

Cũng đến thời điểm trên, tổng số cử tri trong toàn tỉnh Bạc Liêu đã bỏ phiếu là gần 588.000 người, đạt tỷ lệ 95,86% cử tri trong tỉnh. Những đơn vị hiện đang dẫn đầu với tỷ lệ cử tri đi bầu cao lần lượt là: huyện Phước Long 100%, huyện Hồng Dân 99,26%, huyện Đông Hải 96,66%.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh, đến 15g ngày 23/5, Trà Vinh có hơn 784.330 cử tri trong tổng số 796.956 cử tri toàn tỉnh đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 98,4%.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 15 giờ ngày 23/5, đã có 96,83% cử tri trong toàn tỉnh đã đi bầu cử. Có 765 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; có 69 xã cử tri đi bầu đạt 100%.

Còn tại Sơn La, tính đến 15 giờ ngày 23/5, địa phương đã có 758.235 trong tổng số 787.628 cử tri hoàn thành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 96,3%.

 

Tại Hà Nội: 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu 58 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Là đại biểu của nhân dân thì phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri, của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng, giao phó".
2
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham gia bỏ phiếu tại phường Định Công (quận Hoàng Mai).
3
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh bỏ phiếu tại phường Kim Liên (Đống Đa).
4
Cụ Phạm Thế Vinh (97 tuổi) là cử tri cao tuổi nhất tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Kim Mã (Ba Đình).
5
Tại điểm bầu cử 48 Hàng Ngang (Hoàn Kiếm), công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc
6
Căn nhà 48 Hàng Ngang, từng là nơi Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập, các cử tri cho biết rất tự hào khi được vào thăm lại di tích lịch sử .
7
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, các điểm bỏ phiếu tại Hà Nội đều có lực lượng y tế làm nhiệm vụ kiểm tra, phòng chống dịch COVID-19.
8
Cử tri tham gia bầu cử cũng nghiêm chỉnh thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của các tổ bầu cử.
9
Với những khu vực cách ly, tổ bầu cử nơi đó sẽ tổ chức hòm phiếu lưu động để tất cả người dân cùng được thực hiện quyền cử tri.

Tại TPHCM:

Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, tính đến 15g ngày 23/5, thành phố có 4.598.108 cử tri đi bỏ phiếu; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu so với cử tri trong khu vực bỏ phiếu là 84,30%. 

Ủy ban Bầu cử TPHCM cho hay, trong ngày bầu cử, giao thông trên địa bàn thành phố thông suốt, không ách tắc; từ 13g đến 15g một số địa phương trên địa bàn thành phố có mưa rất lớn, làm ảnh hưởng đến tiến độ của cử tri đi bầu trong thời gian ngắn.

Liên quan đến phòng, chống dịch COIVD-19 trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu; các địa điểm tổ chức bầu cử đảm bảo thông thoáng, cử tri tham gia bầu cử đi vào và ra theo một chiều; đồng thời đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử. Tại các Tổ bầu cử đảm bảo không để những người có biểu hiện họ, sốt tham gia Tổ bầu cử và hoạt động bầu cử. Bố trí đầy đủ nhân lực y tế tham gia phục vụ các điểm bầu cử, sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức bầu cử.

TPHCM có 225 khu vực bỏ phiếu với 2.942 cử tri đang thực hiện phương án cách ly.

Sáng 23/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt rất sớm tại điểm bầu cử số 041, phường An Phú, quận 2, Thành phố Thủ Đức để thực hiện quyền cử tri của mình
Sáng 23/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã có mặt rất sớm tại điểm bầu cử số 41, khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TPHCM để thực hiện bỏ phiếu.
Ban tổ chức tiến hành kiểm tra y tế cho Chủ tịch nước và các cử tri đi cùng
Ban tổ chức tiến hành kiểm tra y tế cho Chủ tịch nước và các cử tri đi cùng
Ban tổ chức kiểm tra y tế cho Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên
Ban tổ chức kiểm tra y tế cho Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

Trước khi bỏ phiếu bầu, đoàn đã đến thắp hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ, khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.

Bà Mai Thị Hoa – Tổ trưởng tổ bầu cử tại điểm bầu cử 41 khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi phát biểu: "Mỗi cử tri đi bỏ phiếu, không chỉ là bầu chọn người đại diện cho chính mình mà còn là chọn người đại diện cho Nhân dân cả nước. Đề nghị các cử tri suy nghĩ thật kỹ, chọn người tài đức để bầu".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chính thức bỏ những lá phiếu đầu tiên
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chính thức bỏ những lá phiếu đầu tiên
Sau khi bỏ phiếu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi sức khỏe các cử tri
Sau khi bỏ phiếu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi sức khỏe các cử tri
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bỏ phiếu bầu cử
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bỏ phiếu bầu cử

 

Người dân ở điểm bầu cử số 17 ấp Thiềng Liềng, xã Đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đi bầu cử từ rất sớm. Toàn xã có 3.349 cử tri

có cử tri phải vượt hơn 2 tiếng đồng hồ trên sông nước mới ra tới điểm bầu cử
Người dân ở khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ đi bầu tại tổ 032 ấp An Hòa và tổ 035 ấp An Phước, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ. Tại đây, có cử tri phải vượt hơn 2 tiếng đồng hồ trên sông nước mới ra đến điểm bầu cử. Tính đến 12g ngày 23/5, công tác bầu cử tại đây, các ấp đều đạt trên 70%, có ấp đạt trên 90% người dân đi bầu.

 

Các vị chức sắc tôn giáo và chư tăng tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 50, phường 9 quận 10, TPHCM
Các vị chức sắc tôn giáo và chư tăng tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 50, phường 9 quận 10, TPHCM

Tại điểm bầu cử ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Ban tổ chức trực tiếp mang thùng phiếu đến cho các bệnh nhân bỏ phiếu bầu.

Tại điểm bầu cử ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Ban tổ chức trực tiếp mang thùng phiếu đến cho các bệnh nhân bầu cử
Thùng phiếu được mang đến giường bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo (46 tuổi, ở Tây Ninh) nói: "Tôi bị viêm đại tràng, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy chờ mổ. Đây là lần đầu tiên tôi bầu cử trong bệnh viện, thấy hơi lạ nhưng rất vui vì được quan tâm tận tình. Tôi đã tìm được ứng viên của mình".

Tại Khu cách ly tập trung Học viện Chính trị Quốc gia TPHCM, TP. Thủ Đức, sau khi tiến hành khử khuẩn thùng phiếu, nhân viên tổ bầu cử mang đến từng phòng cách ly để người dân bầu cử. Hầu hết mọi người đều đảm bảo tốt các nguyên tắc phòng dịch COVID-19

Xịt khuẩn đảm bảo an toàn trước khi bầu cử
Xịt khuẩn đảm bảo an toàn trước khi bầu cử
Mang thùng phiếu đến tận nơi cho người dân bỏ phiếu
Mang thùng phiếu đến tận nơi cho người dân bỏ phiếu
Phó thủ tướng Lê Minh Khái bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 19, phường An Phú, quận 2, Thành phố Thủ Đức.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 19, phường An Phú, quận 2, Thành phố Thủ Đức.
Lần lượt các cử tri cũng tiến vào bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 19, phường An Phú, quận 2, Thành phố Thủ Đức
Lần lượt các cử tri cũng tiến vào bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 19, phường An Phú, quận 2, Thành phố Thủ Đức

Đúng 7g sáng 23/5, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TPHCM đã khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ bỏ phiếu bầu cử
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ bỏ phiếu bầu cử

Tại đây có hơn 2.200 cử tri thuộc 12 tổ dân phố sẽ tiến hành bỏ phiếu tại đây để bầu 4 cấp: đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM, đại biểu HĐND huyện Hóc Môn và đại biểu HĐND xã.

Vào lúc 6g40 ngày 23/5 đã diễn ra lễ khai mạc tại điểm bỏ phiếu số 59, chung cư Mỹ Phúc, đường Lý Long Tường, phường Tân Phong, quận 7. Các cử tri đã có mặt rất sớm bày tỏ sự kỳ vọng, háo hức trong thời khắc được tự tay bầu chọn người hiền tài cho đất nước.

Sau khi làm lễ chào cờ, tuyên bố lễ khai mạc hoàn tất, thùng phiếu đã được kiểm tra và dán niêm phong theo đúng trình tự. Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành uỷ TP. Hải Phòng đã xếp hàng vào thực hiện quyền, nghĩa vụ cử tri của mình. Tất cả mọi người đều giữ khoảng cách nhất định, đeo khẩu trang đầy đủ, thậm chí có người còn tự trang bị cả găng tay y tế. Mọi người trước khi tiến vào bỏ phiếu đều khai báo y tế, một số người lớn tuổi không sử dụng điện thoại thông minh đã được các tình nguyện viên hỗ trợ khai báo y tế.

Chị Vũ Thị Thuý Sơn, 46 tuổi, cư dân khu chung cư Mỹ Phúc cho biết gia đình chị còn nhiều người sẽ đi bỏ phiếu nhưng chị đại diện đi sớm nhất. Theo chị Sơn, tiêu chí lựa chọn người hiền tài của chị là những vị có trình độ học vấn cao, nhiều kinh nghiệm và có bề dày cống hiến, thể hiện năng lực trong lĩnh vực mà họ từng được giao phó. 

Tại điểm bỏ phiếu số 59, phường Tân Phong, quận 7, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng có mặt rất sớm, xếp hàng vào bỏ phiếu
Tại điểm bỏ phiếu số 59, phường Tân Phong, quận 7, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang có mặt rất sớm, xếp hàng vào bỏ phiếu
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang chính thức bỏ phiếu bầu cử 
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang chính thức bỏ phiếu bầu cử 
Sau khi bỏ phiếu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang hỏi thăm sức khỏe người dân
Sau khi bỏ phiếu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang hỏi thăm sức khỏe người dân
 
Các cử tri lớn tuổi, đi lại khó khăn sẽ được Ban tổ chức bầu cử hỗ trợ bước vào khu vực bầu
Các cử tri lớn tuổi, đi lại khó khăn sẽ được Ban tổ chức bầu cử hỗ trợ bước vào khu vực bầu. Trong ảnh, cử tri Nguyễn Chí Cường (phường 12, quận 3) đánh giá cao các ứng viên, mong chọn được người tài đức phục vụ nhân dân

Các cán bộ Đội CSGT An Sương tổ chức tặng nước suối, tuyên truyền Luật Giao thông cho người dân đến bầu cử tại điểm bầu cử số 123, khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bỏ phiếu thực hiện quyền cử tri tại điểm bầu cử số 102, phường Phú Thuận, quận 7
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 102, phường Phú Thuận, quận 7

Tại khu vực bỏ phiếu số 051 (đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM) có 1117 cử tri, ngay sau lễ khai mạc bắt đầu, các cử tri đã được Ban tổ chức thực hiện việc sát khuẩn, xếp hàng giãn cách để vào khu vực bỏ phiếu.

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Nguyễn Trần Phượng Trân đã cùng mẹ là bà Lê Thị Bình (94 tuổi), cử tri lớn tuổi nhất của khu vực bầu cử này, và con gái Mai Nguyễn Vân Tâm (21 tuổi) đến địa điểm bỏ phiếu rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, chọn đại biểu có đức, có tài cho đất nước.

Bà Nguyễn TRần
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cùng mẹ là bà Lê Thị Bình bỏ phiếu thực hiện quyền bầu cử 

Trước đó, bà Nguyễn Trần Phượng Trân đã đến tham dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 01, phường Tân Thuận Đông (quận 7, TPHCM). 

Tại khu vực bỏ phiếu số 051 có hàng trăm cử tri là sinh viên trường Đại Học kinh tế và Đại học Tự nhiên TP.HCM đang cư ngụ ở khu ký túc xá nơi đây. Bạn Man Trần Ý Nhi, sinh viên năm 3 Trường Đại học Kinh tế TPHCM chia sẻ: “Em muốn gửi gắm niềm tin cho người em đã chọn sẽ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của người dân, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển hơn".

 

Tổ bầu cử số 041 - phường 7, quận 6 mang thùng phiếu phụ đến trại giam Bà Lài ở cùng phường để các cử tri nơi đây thực hiện quyền công dân của mình.

Cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu tại ĐIỂM BẦU CỬ TẠI BỘ TƯ LỆNH TP HỒ CHÍ MINH
Cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu tại điểm bầu cử Bộ Tư lệnh TPHCM 

Đảm bảo an toàn cho người dân khu cách ly tham gia bầu cử 

Tại điểm bầu cử ở khu cách ly tạm thời hẻm số 954 đường Quang Trung, khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp (mượn một nhà dân làm điểm bầu cử), người dân được tổ chức bầu cử đảm bảo an toàn, đầy đủ

Tại điểm bầu cử ở khu cách ly tạm thời hẻm số 954 đường Quang Trung, khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp (mượn một nhà dân làm điểm bỏ phiếu), người dân được tổ chức bầu cử đảm bảo an toàn, đầy đủ.

Tại điểm cách ly Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi tiến hành tổ chức bầu cử tại chỗ. 

Tổng số y bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân đang thực hiện tại khu cách ly là 363 người, được chia thành 2 khu vực bỏ phiếu. Mỗi khu vực gồm 3 nhân viên y tế tổ chức cho các trường hợp đang thực hiện cách ly tham gia bỏ phiếu, thực  hiện quyền công dân lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu bầu vào Quốc hội, HĐND. 

Tại điểm bỏ phiếu ở chung cư Sunview Town (đường Gò Dưa, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM) có 771 cử tri. Khu vực bỏ phiếu được đặt ở tầng trệt. Cử tri bỏ phiếu lần lượt theo từng tầng. Tại đây, việc bầu cử được tiến hành vào khoảng 7 giờ 40 phút. 

Tầng 18 (block A của chung cư) - nơi có ca dương tính có 32 cử tri. 3 người trong tổ bầu cử đã đưa thùng phiếu đến tận nơi cho cử tri bỏ phiếu. Chỉ khi bỏ phiếu, cử tri mới bước ra ngoài. Lá phiếu sẽ được bỏ vào trong bọc nilon để khử khuẩn. Dự kiến việc bỏ phiếu tại tầng 18 sẽ được tiến hành sau khi các tầng khác hoàn thành bầu cử. 

Block A1 chung cư Sunview Town đang bị phong tỏa với 1.432 người dân. Những cư dân khác được bỏ phiếu tại điểm bầu cử tại block B của chung cư Sunview Town. Tổng số cử tri tại điểm bầu cử Sunview Town là 3.090 người.

*Đến 18g, các thùng phiếu dự phòng đã được các tổ bầu cử đi đến tận các hộ gia đình có người già đi lại khó khăn, neo đơn, khuyết tật. Các đối tượng này đã được các tổ bầu cử hoàn thành trong buổi sáng, cuối ngày, nếu khu vực nào có các trường hợp F2, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà, tạo điều kiện cho các cử tri thực hiện quyền công dân của mình. Các trường hợp này sau khi bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được khử khuẩn kỹ càng, đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch.

Khử khuẩn thùng phiếu
Khử khuẩn thùng phiếu

Tại Đà Nẵng

Sáng 23/5, gần 750 ngàn cử tri thành phố Đà Nẵng bắt đầu đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP. Theo đó, cử tri sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng từ 10 ứng cử viên, 52 đại biểu HĐND TP trong tổng số 89 người ứng cử.

Toàn thành phố có 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tương ứng với 2 đơn vị bầu cử; 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng khóa X; 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang và 95 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang; 525 tổ bầu cử tại 525 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố.

Do tình hình dịch COVID-19 đợt thứ 4 bùng phát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ đầu tháng 5/2021 nên công tác đảm bảo phòng dịch được triển khai cao độ. 

Ủy ban bầu cử đã phục vụ bỏ phiếu tận nơi cho 2.367 cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đi bầu cử được, người bị tạm giam, người đang chấp hành các biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc... Số cử tri cách ly tại nhà để phòng dịch là 2.385 người, số cử tri cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, tại bệnh viện, cơ sở y tế và khu vực bị phong tỏa là 6.706 người.

Cử tri bỏ phiếu bầu trong khu chung cư 12T3, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng. Khu chung cư này đang bị cách ly y tế do có người nhiễm COVID-19 - Ảnh: Lê Đình Dũng.
Cử tri bỏ phiếu bầu trong khu chung cư 12T3, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Khu chung cư này đang bị cách ly y tế do có người nhiễm COVID-19 - Ảnh: Lê Đình Dũng
Cử tri phường Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn đến điểm bỏ phiếu.
Cử tri phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đến điểm bỏ phiếu
Cử tri bỏ phiếu bầu trong khu vực cách ly thuộc Ký túc xá phía tây thành phố (Q.Liên Chiểu) - Ảnh: Lê Đình Dũng.
Cử tri bỏ phiếu bầu trong khu vực cách ly thuộc Ký túc xá phía tây thành phố (quận Liên Chiểu) - Ảnh: Lê Đình Dũng

Tại Quảng Trị:

Tỉnh này có 10 người ứng cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV ở 2 đơn vị. Ngoài ra 85 người ứng cử để bầu 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo 16 đơn vị;  483 người ứng cử để bầu 292 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện ở 74 đơn vị; 4.836 người ứng cử để bầu 2.883 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở 834 đơn vị. Toàn tỉnh có 479.515 cử tri.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị, tính đến 9 giờ sáng ngày 23/5, 100% các khu vực bỏ phiếu khai mạc đúng thời gian theo quy định và đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Cử tri bỏ phiếu tại TP Đông Hà ( Quảng Trị) tham gia ngày hội bầu cử
Cử tri bỏ phiếu tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) tham gia ngày hội bầu cử

Tại 861/861 khu vực bỏ phiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị như bàn ghế, loa máy, băng rôn khẩu hiệu, hòm phiếu, các trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19... đảm bảo đầy đủ, phục vụ tốt cho cuộc bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu khoảng 40% tổng số cử tri. Đặc biệt nhân viên các Tổ bầu cử tại địa bàn cách ly tập trung đã tổ chức hòm phiếu phụ để cử tri tại các điểm cách ly này cùng tiến hành bỏ phiếu.

Người dân  Quảng Trị nghiêm túc thực hiện bỏ phiếu vừa phòng, chống dịch COVID-19
Người dân Quảng Trị nghiêm túc thực hiện bỏ phiếu vừa phòng, chống dịch COVID-19

 Tiêu biểu có các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác bầu cử như: Xã Ba Tầng, Hướng Lập (huyện Hướng Hóa); xã A Ngo (huyện Đakrông); xã Vĩnh Tú, Vĩnh Giang (huyện Vĩnh Linh); xã Hải An (huyện Hải Lăng); xã Triệu Lăng (huyện Triệu Phong); xã Gio Hải (huyện Gio Linh); xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ); phường Đông Lương (TP. Đông Hà). Đặc biệt, huyện đảo Cồn Cỏ có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 91.1% (307/337 cử tri).

Tại Cần Thơ:

7g sáng 23/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có mặt tham dự buổi lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP. Cần Thơ (khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ).

 Thủ tướng Chính phủ tại buổi khai mạc bầu cử tại Cần Thơ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự buổi lễ khai mạc bầu cử tại Thành phố Cần Thơ

Theo Ủy ban bầu cử TP. Cần Thơ, địa phương có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu ra 7 đại biểu Quốc hội khóa XV trong số 13 ứng cử viên; có 943 tổ bầu cử, số lượng cử tri là hơn 950.000 người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử tại TP. Cần Thơ. Và đây cũng là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ ứng cử tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến hành bỏ lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Ảnh: Laodong
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến hành bỏ lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Ảnh: Laodong

"Tôi thật sự rất xúc động khi chứng kiến sự vui mừng phấn khởi của cử tri TP. Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, góp phần làm nên ngày hội toàn dân của đất nước. Đồng thời, nó minh chứng cho kết quả tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ các cấp và nhất là Đại hội Đảng toàn quốc, niềm tin của nhân dân đang được củng cố và tăng cường với Đảng, Nhà nước" - Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.

Tại Bình Dương:

Sáng 23/5, hơn 1,7 triệu cử tri ở Bình Dương bầu cử tại 1.100 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh. Tỉnh có 22 điểm bỏ phiếu đặc thù gồm bệnh viện, khu cách ly, trại tạm giam.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn tỉnh được tăng cường phòng dịch, cử tri thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Trước đó, Ủy ban bầu cử các cấp cùng với tổ COVID-19 cộng đồng đến tận từng nhà để phát tờ khai y tế cho tất cả cử tri.

Bình Dương có 1,2 triệu công nhân lao động làm việc tại 29 khu công nghiệp. Nhiều công ty đã chủ động cho công nhân tạm trú ở Bình Dương đến các điểm bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Tại Thừa Thiên - Huế:

Toàn tỉnh  Thừa Thiên - Huế có 931 tổ bầu cử với 894.432 cử tri sẽ bầu ra 7 đại biểu Quốc hội, 51 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 288 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.295 đại biểu HĐND cấp xã.

Từ 7 giờ sáng tại các điểm bầu cử ở tỉnh Thừa Thiên - Huế  những công dân Để trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu nhất tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Từ 7 giờ, tại các điểm bầu cử ở tỉnh Thừa Thiên - Huế cử tri đã đến  thực hiện kiểm tra y tế, trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu nhất tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đặc biệt đây là lần đầu tiên người dân tái định cư thượng thành Huế tham gia bài cử tại khu bực bỏ phiếu số 2 và số 4 phường Hương Sơ TP. Huế
Người dân tái định cư Thượng thành Huế tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2 và số 4 phường Hương Sơ, TP. Huế
 Bà con tranh thủ thời gian đến đại điểm bầu cử để lựa chọn các đại biểu xứng đáng đại diện cho nguyện vọng của người dân tái định cư thượng thành Huế
Bà con ở Khu tái định cư Thượng thành Huế tranh thủ thời gian đến sớm ở điểm bầu cử số 2 phường Hương Sơ, TP. Huế để lựa chọn các đại biểu xứng đáng đại diện cho nguyện vọng của người dân
 Nhiều điểm bầu cử tại phường Hương Sơ, Thủy Xuân  TP. Huế lễ khai mạc diễn ra từ lúc 6 giờ sáng
Nhiều điểm bầu cử tại phường Hương Sơ, Thủy Xuân,TP. Huế lễ khai mạc diễn ra từ lúc 6 giờ sáng do thời tiết nắng nóng
Tại phường Hương Sơ, TP. Huế ở đơn vị bầu cử số 2 và số 4 có hơn 800 cử tri là bà con  thuộc diện tái định cư di kinh thành Huế tham gia bầu cử trong sáng 23/5
Tại phường Hương Sơ, TP. Huế ở đơn vị bầu cử số 2 và số 4 có hơn 800 cử tri tham gia bầu cử trong sáng 23/5
Lực lượng công an  tỉnh Thừa Thiên - Huế  tahm gia bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp ngay tại đơn vị mình
Lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia bầu cử ngay tại đơn vị mình
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế  đã tham dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trường An, TP. Huế
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tham dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trường An, TP. Huế

Bầu cử an toàn trong khu cách ly

         Khác với những điểm bầu cử trên địa bàn, công tác bầu cử tại khu cách ly T3, T4 tại trường Nghiệp vụ thuế thuộc xã Phú Thượng, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) được thực hiện một cách riêng biệt
Ở khu cách ly T3, T4 tại Trường Nghiệp vụ Thuế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang), trong quá trình nhận phiếu, bỏ phiếu, cử tri đều được lực lượng y tế hướng dẫn rửa tay, sát khuẩn và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. 
Tại đây các cử tri sẽ không được bầu ở một vị trí tập trung như các điểm bầu cử khác, mà phương thức bỏ phiếu phải thực hiện đúng quy định của Hội đồng bầu cử các cấp cũng như các quy định của Bộ y tế
Tại đây, phương thức bỏ phiếu được thực hiện đúng quy định của Ủy ban bầu cử các cấp, cũng như quy định của Bộ Y tế.
Tất cả các cử tri sẽ được tổ bầu cử trong khu cách ly mang những lá phiếu bầu cử đến tận tay và mang hòm phiếu đến từng phòng để thực hiện bỏ phiếu
Tổ bầu cử trong khu cách ly mang phiếu đến tận tay và mang hòm phiếu đến từng phòng để cử tri bỏ phiếu.
Mặc dù bầu cử trong điều kiện phải cách ly tập trung song các công dân đều vui mừng, phấn khởi và thực hiện nghĩa vụ của người công dân một cách nghiêm túc, vui vẻ và đảm bảo an toàn
Mặc dù bầu cử trong điều kiện phải cách ly y tế tập trung song các cử tri đều phấn khởi, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân một cách nghiêm túc, đảm bảo an toàn phòng dịch.
Ông Trần Văn Thuận – Xã Lộc Trì – huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) cho biết,  mặc dù bầu cử trong Khu cách ly nhưng chúng tôi đã sáng suốt lựa chọn đại biểu, để đại diện tiếng nói cho cử tri và người dân huyện Phú Lộc, mong rằng lãnh đạo huyện nhà khi được cử tri lựa chọn sẽ biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng bà con, giúp đỡ đời sống, kinh tế xã hội của huyện nhà ngày một đi lên
Ông Trần Văn Thuận ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bày tỏ: "Mong rằng đại biểu HĐND huyện nhà khi được cử tri lựa chọn sẽ luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng bà con để cùng góp phần đưa đời sống, kinh tế xã hội của huyện nhà ngày một đi lên".
           Thượng tá Phạm Văn Hùng - Chính trị viên khu T4 cho biết, mặc dù số lượng cử tri đông (với 419 công dân và 38 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế) và ở nhiều dãy nhà song công tác phát phiếu bầu cử đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, với hình thức cuốn chiếu, phát phiếu đến đâu cho bà con bỏ phiếu đến đó, vì vậy công tác bầu cử diễn ra nhanh chóng.
Thượng tá Phạm Văn Hùng - Chính trị viên khu T4 cho biết, mặc dù số lượng cử tri đông (với 419 công dân và 38 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế) và ở nhiều dãy nhà song việc phát phiếu bầu cử đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, với hình thức cuốn chiếu, phát phiếu đến đâu cho bà con bỏ phiếu đến đó, vì vậy công tác bầu cử diễn ra nhanh chóng.
Tổng cử tri tại 3 khu cách ly tập trung T3, T4, T5 (cả khung quản lý) là 787 cử tri
Được biết, tổng cử tri tại 3 khu cách ly tập trung T3, T4, T5 (cả khung quản lý) là 787 cử tri.

Clip: Đảm bảo an toàn công tác bầu cử tại các khu cách ly ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tại Quảng Nam: 

Tỉnh này có hơn 1,17 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 1.532 khu vực bỏ phiếu. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Phan Việt Cường kiểm tra và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6 (khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ)
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Phan Việt Cường kiểm tra và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6 (khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ)

Cử tri Quảng Nam sẽ bầu chọn 7 người trong tổng số 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu chọn 57 người trong tổng số 91 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ở cấp huyện, tổng số đại biểu HĐND huyện khóa mới được bầu theo luật định là 565 người, trong số 920 ứng cử viên. Ở cấp xã, tổng số đại biểu HĐND xã khóa mới được bầu theo luật định là 5.337 người, trong số 8.858 ứng cử viên.

Các cán bộ đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung về khu vực bỏ phiếu số 12 (phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ) để bỏ phiếu.
Các cán bộ đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung về khu vực bỏ phiếu số 12 (phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ) để bỏ phiếu.

Ngay từ sáng sớm, tất cả cử tri là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung đông đủ về khu vực bỏ phiếu số 12 (phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ) - cơ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh chờ thực hiện quyền bầu cử. Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ sau lễ khai mạc, 100% cử tri tại điểm bỏ phiếu này đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh có 1 tổ bầu cử độc lập, đó là khu vực bỏ phiếu số 12 này; các đơn vị còn lại tham gia bầu cử ở các tổ bầu cử của địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Tại Khu cách ly tập trung Trạm Y tế xã Tam Thanh (Tam Kỳ) thuộc Tổ bầu cử số 5 xã Tam Thanh, có 20 cử tri là F1 của các ca dương tính và 4 cán bộ của Khu cách ly đã thực hiện bầu cử.
Tại Khu cách ly tập trung Trạm Y tế xã Tam Thanh (Tam Kỳ) thuộc Tổ bầu cử số 5 xã Tam Thanh, có 20 cử tri là F1 của các ca dương tính và 4 cán bộ của Khu cách ly đã thực hiện bầu cử.

Tại TP. Hội An có 73.415 cử tri. Người dân thành phố sẽ chọn 30 đại biểu từ 48 ứng cử viên vào HĐND thành phố. Do trên địa bàn TP. Hội An còn 62 trường hợp F1, nên Ủy ban Bầu cử thành phố đã tổ chức cho các trường hợp này bỏ phiếu ngay tại khu cách ly tập trung là trạm y tế tại xã Cẩm Thanh, phường Cẩm Châu. Lực lượng y tế đã mang thùng phiếu đến từng phòng để 8 trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại đây bỏ phiếu.

Tại các huyện miền núi Quảng Nam cũng đang diễn ra bầu cử, công tác đảm bảo phòng chống dịch ở đây được thực hiện nghiêm ngặt.
Tại các huyện miền núi Quảng Nam cũng đang diễn ra bầu cử, công tác đảm bảo phòng chống dịch ở đây được thực hiện nghiêm ngặt.

Sáng cùng ngày, các thùng phiếu phụ đã được tổ bầu cử mang đến tận nhà các trường hợp đang cách ly tại nhà (F2). Tại tổ bầu cử số 5 (khối phố Mỹ Hòa, P. An Mỹ, TP. Tam Kỳ) trước khi đưa thùng phiếu vào nhà, các thành viên Tổ bầu cử tổ chức sát khuẩn thùng phiếu cũng như các quy tắc bảo hộ, tuân thủ quy định về phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Hộ gia đình anh Phạm Đức Dũng có 3 cử tri thuộc diện cách ly tại nhà do có liên quan đến yếu tố dịch tễ tại TP. Đà Nẵng, được các thành viên của Tổ bầu cử số 5 hỗ trợ để thực hiện bỏ phiếu tại nhà. Anh Dũng nói: "Đây là lần bỏ phiếu đặc biệt nhất trong đời tôi, tôi sẽ không bao giờ quên".

Ông Huỳnh Kim Xuân - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 5 cho biết, địa phương đã phân công các thành viên thực hiện nghiêm túc các quy trình hướng dẫn về những thùng phiếu phụ cho các trường hợp cách ly tại nhà. Ngay sau khi cử tri là F2 bỏ phiếu và đóng dấu, thùng phiếu sẽ được kiểm tra ngay. Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó chủ tịch TP. Tam Kỳ cho biết, hiện Tam Kỳ có 75 trường hợp cách ly tại nhà. 

Cũng ngay trong sáng nay, các thùng phiếu phụ đã được tổ bầu cử mang đến tận nhà các trường hợp đang bị cách ly tại nhà (F2). Tổ bầu cử số 5 (khối phố Mỹ Hòa, P. An Mỹ, TP. Tam Kỳ) ghi nhận về thùng phiếu đặc biệt này. Tại đây, trước khi đưa thùng phiếu vào nhà, các thành viên Tổ bầu cử tổ chức sát khuẩn thùng phiếu cũng như các quy tắc bảo hộ, tuân thủ quy định về phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Tại Bình Phước: 

Tại tỉnh Bình Phước, trên 690.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 933 tổ bầu cử thuộc 111 xã, phường, thị trấn.

Ghi nhận tại điểm bầu cử số 1 (khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), tất cả cử tri đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và khai báo y tế đầy đủ trước khi vào khu vực bầu cử để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Nhờ quá trình chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nên công tác bầu cử được tiến hành thuận lợi, trật tự và nghiêm túc.

Kiểm tra thùng phiếu truiơcs giờ khai mạc bầu cử
Kiểm tra thùng phiếu trước giờ khai mạc bầu cử
bà Trần Tuệ hiền, chủ tịch tỉnh bình phước
Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước thăm hỏi cử tri
Cử tri bỏ phiếu điểm bầu cử số 1
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 1

Tại Phú Yên:

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có 809 khu vực bỏ phiếu với 722.135 cử tri. Phú Yên có 10 người ứng cử đại biểu QH để bầu 6 đại biểu; 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 50 đại biểu; 471 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện để bầu 286 đại biểu; 4.301 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 2.577 đại biểu. Các mặt công tác bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đúng tiến độ, luật định.

Trên khắp các tuyến đường, từ trung tâm tỉnh đến huyện, thị xã và ở những vùng xa, vùng sâu của tỉnh Phú Yên cử tri náo nức đi bầu cử chào đón ngày hội non sông.

Chúng tôi ghi nhận tại huyện Sông Hinh, giáp ranh tỉnh Đắk Lắk - là nơi có 21 dân tộc sinh sống, cử tri nô nức đi bầu cử. Ông Đinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Sông Hinh cho biết: Cử tri tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ lá phiếu của mình, bầu chọn cho những đại biểu xứng đáng. Cùng với đó, việc đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bỏ phiếu giúp cho người dân an tâm hơn.

Cử tri xã Ea Bar (huyện Sông Hinh) đi đến các điểm bỏ phiếu
Cử tri xã Ea Bar (huyện Sông Hinh) đi đến các điểm bỏ phiếu
việc đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bỏ phiếu giúp cho người dân an tâm hơn
Việc đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bỏ phiếu giúp cho người dân an tâm hơn
Bầu chọn cho những đại biểu xứng đáng, thể hiện đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân
Cử tri xã Ea Bar mong muốn bầu chọn được những đại biểu xứng đáng với nhân dân

Tại Đắk Lắk, Đắk Nông:

Sáng 23/5, hơn 1,3 triệu cử tri ở Đắk Lắk đã đến điểm bầu cử bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, số đại biểu được bầu là 9; 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, số đại biểu được bầu là 75; 167 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, số đại biểu được bầu là 513; 1.528 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, số đại biểu được bầu là 4.658.

Người dân nô nức đến các điểm bầu cử
Người dân nô nức đến các điểm bầu cử

 Là người uy tín của buôn Kna B, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, ông Y Nham Ayun là người đầu tiên của buôn được trực tiếp bỏ phiếu vào thùng. Ông Y Nham mong muốn bầu được người có tài, có đức, có trách nhiệm với dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, truyền đạt nguyện vọng của dân đến lãnh đạo các cấp để xây dựng buôn làng, xây dựng đất nước ngày ngày càng giàu mạnh.

Theo ông Y Nham Ayun, buôn Kna B chủ yếu đồng bào Ê Đê sống bằng nghề nông nghiệp do đó người dân rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành để bà con phát triển kinh tế. Cụ thể là làm cho bà con cái đập thủy lợi để thuận tiện thâm canh, sản xuất. Hiện tại, bà con chủ yếu sản xuất lúa một vụ, nếu có đập thủy lợi, canh tác được 2 vụ thì đời sống sẽ khá hơn.

Người dân tỉnh Đắk Nông háo hức khi được thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử
Người dân tỉnh Đắk Nông háo hức khi được thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử

Tại tỉnh Đắk Nông, hơn 423.120 cử tri cũng hăng hái đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với đất nước, địa phương. 

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, tính đến 14g30 ngày 22/5, tỉnh Đắk Nông có 423.121 cử tri được niêm yết danh sách tại 680 khu vực bỏ phiếu; 423.121 cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh; 420.274 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp huyện và 413.512 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp xã.

Trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh Đắk Nông có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 452 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 2.960 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Trong số những người ứng cử này, cử tri trong tỉnh sẽ bỏ phiếu để bầu ra 6 đại biểu Quốc hội, 52 đại biểu HĐND tỉnh, 272 đại biểu HĐND cấp huyện và 1.777 đại biểu HĐND cấp xã.

Các điểm bầu cử thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Các điểm bầu cử thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Cử tri Y Xuyên, một lão thành cách mạng tại xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết: "Tôi đã từng tham gia nhiều kỳ bầu cử song lần nào cũng háo hức, mong chờ. Đợt bầu cử lần này rất đặc biệt khi thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 nhưng tôi thấy công tác tuyên truyền đã được triển khai tốt, cử tri đều đã nắm được đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử và tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch”.

Những người uy tín tại các buôn dân tộc thiểu số được bỏ phiếu trước
Những người uy tín tại các buôn được bỏ phiếu trước

Theo ghi nhận, tại tất cả các khu vực bỏ phiếu, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc. Ban chỉ đạo bầu cử tại các điểm bầu cử đã bố trí nhân lực tại cổng ra vào để kiểm tra tra khai báo y tế đối với cử tri từ nơi khác đến, kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn phòng, chống dịch, yêu cầu cử tri mang khẩu trang trước khi vào khu vực bầu cử. Bên cạnh đó, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, thường xuyên nhắc nhở người tham gia bầu cử thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng chống dịch COVID-19.

Tại Kiên Giang:

Sáng nay, 23/5, TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) có mưa lớn, gió lớn khiến cho nhiều cử tri đội mưa đội gió đi bỏ phiếu bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ ở khu phố 2, TP. Phú Quốc) là một trong những người dân có mặt rất sớm ở điểm bỏ phiếu. "Bầu cử là ngày hội của toàn dân, tôi phải tranh thủ thời gian sớm để đi bầu cử, hoàn thành trách nhiệm công dân của mình", ông Dũng cho biết.

Còn bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, mặc dù bị bệnh nhưng vẫn đội mưa gió đến điểm bầu cử để tự tay bỏ lá phiếu của mình. "Sau đợt điều trị ung thư thì tay chân hơi bất tiện nhưng hôm nay tôi phải đi làm điều này để tìm người có tài, có đức cho đất nước", bà Mai chia sẻ.

Được biết, thành phố biển đảo này có trên 76.450 cử tri với 93 khu vực bỏ phiếu, 70 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và xã, phường; 40 tiểu ban bầu cử; trong đó có 10 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang; huy động 1.514 thành viên thực hiện nhiệm vụ tại các tổ bầu cử.

als
Một nữ cử tri ở phường Dương Đông mặc áo mưa đến điểm bầu cử

Để đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử, Uỷ ban bầu cử TP. Phú Quốc đã bố trí lực lượng an ninh đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, khử khuẩn ở những đơn vị bỏ phiếu cũng như chuẩn bị sẵn kịch bản khi có tình huống xấu xảy ra.

Theo ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP. Phú Quốc cho biết: Phú Quốc là địa bàn khá nhạy cảm, ngoài lượng khách du lịch, lực lượng người lao động đến tạm trú cũng khá đông vì vậy Ủy ban bầu cử đã có hướng dẫn cụ thể về việc bỏ phiếu cho các đối tượng. Đối với những đối tượng phải cách ly thì bỏ phiếu theo hướng dẫn của ngành y tế. "Chúng tôi không đặt ra mục tiêu bầu cử nhanh, bầu cử sớm mà đặt mục tiêu là bầu cử an toàn. Cử tri đến bỏ phiếu phải được giãn cách theo quy định, phải khử khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt để đảm bảo cho công tác bầu cử được thành công tốt đẹp", ông Huỳnh Quang Hưng nhấn mạnh.

als
Cán bộ chiến sĩ hải quân thực hiện bầu cử

Cũng trong sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức bầu cử thành 4 điểm bỏ phiếu tương đương 4 tổ: Tổ bầu cử số 14 tại Hội trường Vùng 5 Hải quân, Tổ bầu cử số 15 tại Lữ đoàn 127, Tổ bầu cử số 16 tại Tiểu đoàn 563 và Tổ bầu cử số 17 tại Tiểu đoàn 565, ngoài ra các trạm ra đa độc lập trên các đảo nhỏ tham gia bỏ phiếu cùng địa phương.

Trước đó, có 5 đơn vị thuộc quyền đã tiến hành bầu cử sớm từ ngày 19 đến 21/5 gồm: Trạm Ra đa 610 (xã Thổ Châu, TP. Phú Quốc); Trạm Ra đa 595 Hòn Khoai (xã Tân An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau); Trạm Ra đa 615 Hòn Chuối ( thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và Tàu 954, Tàu 792 thuộc Hải đội 511, Lữ đoàn 127 đang làm nhiệm vụ chốt trực.

Theo báo cáo của Vùng 5 Hải quân, đối với lực lượng làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại các tàu, các đơn vị phòng không, các Trạm ra đa quan sát thì cắt cử các kíp trực luân phiên nhau đi bỏ phiếu và sử dụng hòm phiếu cơ động để 100% cán bộ, chiến sĩ được tham gia bầu cử, vừa bảo đảm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Tại An Giang:

Sáng 23/5, ngay sau lễ khai mạc tại Văn phòng khóm Đông An 2, khu vực bỏ phiếu số 3, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia bỏ lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: TTXVN
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia bỏ lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: TTXVN

Tỉnh An Giang có hơn 1,6 triệu cử tri. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của tỉnh An Giang được bầu nhiệm kỳ 2021-2026 là 4.547 đại biểu; trong đó có 9 đại biểu Quốc hội; 62 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; 377 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 4.099 đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Cùng với cử tri cả nước, đúng 9g30, tại Trại Tạm giam Công an tỉnh An Giang, ngoài lực lượng ứng trực theo quy định, lãnh đạo Trại tạm giam đã phối hợp cùng Tổ bầu cử lưu động (thuộc khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) trực tiếp mang thùng phiếu đến từng phân trại, buồng giam để người bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền bầu cử theo pháp luật.

als
Người bị tạm giam đang bỏ phiếu bầu

Theo thống kê, các cơ sở tạm giữ, tạm giam trên địa bàn toàn tỉnh có 662 cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam. Sau khi tham gia đi bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 5 tại trụ sở Công an tỉnh, cán bộ chiến sỹ Trại Tạm giam đã nhanh chóng về đơn vị, vừa triển khai cho trên 250 cử tri là những người bị tạm giam, tạm giữ đủ điều kiện được bầu cử, vừa đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội toàn dân.

Tại Cà Mau:

Sáng 23/5, trong không khí ngày hội toàn dân diễn ra trên cả nước, bà con cử tri vùng cực Nam Tổ quốc cũng nô nức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026, tại khu vực bỏ phiếu số 12, cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau - điểm cực Nam Tổ quốc .

Theo Uỷ ban bầu cử tỉnh Cà Mau, tại Cà Mau có 1.259 khu vực cử tri bỏ phiếu bầu cử thuộc 14 đơn vị bầu cử, với tổng số 852.514 cử tri. 

khu vực bỏ phiếu số 12, cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau - điểm cực Nam Tổ quốc (ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển).
Khu vực bỏ phiếu số 12, cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau - điểm cực Nam Tổ quốc (ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển)

Ấp Mũi - nơi đặt mốc tọa độ GPS-0001, đánh dấu điểm cực Nam Tổ quốc trên đất liền thuộc Đơn vị bầu cử số 8, tổ bầu cử số 12 của xã Đất Mũi. Điểm bầu cử này có 1.155 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Bao quanh không gian bỏ phiếu là những tán rừng đước, rừng mắm mang nét đặc trưng của vùng đất bãi bồi ven biển của địa phương. Ban tổ chức bắt đầu chương trình vào lúc 7g. Tuy nhiên, nhiều cử tri đến từ rất sớm để thực hiện quyền chọn người đại diện cho mình.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm bỏ phiếu đều trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn. Các cử tri đều đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, sát khuẩn và giữ khoảng cách. Cử tri đến bầu cử thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cùng tham gia bỏ phiếu với bà con ở đây, có ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

Cử tri khai báo y tế
Cử tri khai báo y tế
Cử tri nhận phiếu bầu.
Cử tri nhận phiếu bầu
Niềm vui của cử tri nơi cực Nam tổ quốc khi được đi bầu cử.
Niềm vui của cử tri nơi cực Nam tổ quốc khi được đi bầu cử

Cầm trên tay những lá phiếu để chuẩn bị thực hiện quyền của mình, ông Huỳnh Thành Công bày tỏ: “Tôi đã nắm thông tin về bầu cử Quốc hội, HĐND từ trước. Tôi lựa chọn người có tài, có đức để phục vụ nhân dân, đất nước. Mục tiêu là đưa quê hương Cà Mau ngày càng phát triển”.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Cà Mau, bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 12, cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.
Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 12, cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau
Cử tri Đất Mũi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp.
Cử tri Đất Mũi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp
 
Từ sáng sớm các lực lượng chức năng đã ra quân đảm bảo an ninh cho công tác bầu cử
Từ sáng sớm các lực lượng chức năng đã ra quân đảm bảo an ninh cho công tác bầu cử
Đảm bảo an ninh cho
Đảm bảo an ninh cho công tác bầu cử tại điểm bầu cử số 50, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM

Trạm CSGT Tân Túc cho biết, sáng nay đơn vị đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng cũng có mặt ở các tuyến đường huyết mạch, trước các điểm bầu cử để điều tiết giao thông.

Tại quận 8, sáng 23/5, Ban tổ chức tổ chức đoàn xe hoa trên đường kêu gọi người dân đi bầu cử đầy đủ
Tại quận 8, sáng 23/5, đoàn xe hoa liên tục di chuyển trên đường kêu gọi người dân đi bầu cử

Tại Quảng Ngãi

Hôm nay 23/5, hơn 952 ngàn cử tri Quảng Ngãi cũng tham gia bỏ phiếu để bầu 7 ĐBQH khóa XV, 53 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, 416 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.990 đại biểu HĐND cấp xã, tại 1.182 khu vực bỏ phiếu.

Người da76n thực hiện quyền cử tri
Người dân Quảng Ngãi thực hiện quyền cử tri

Ông Đỗ Thành Tân, Phó bí thư Huyện ủy Lý Sơn thông tin: Sáng nay cử tri Lý Sơn đi bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng, người dân đi bầu đông nhưng không dồn dập, thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu phòng chống dịch COVID -19. Ông Phạm Minh Đức, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết: Trường hợp những người cách ly y tế do nghi nhiễm COVID - 19 vẫn được thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND theo hướng dẫn.

Cử tri huyện đảo Lý Sơn đi bỏ phiếu sáng nay
Cử tri huyện đảo Lý Sơn đi bỏ phiếu sáng nay
Kiểm tra y tế trước khi vào khu vực bỏ phiếu
Kiểm tra y tế trước khi vào khu vực bỏ phiếu

Ghi nhận tại nhiều điểm bỏ phiếu tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi): Người dân được đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

Nhóm phóng viên 

 
TIN MỚI