Vượt Nhật Bản, Singapore có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

19/07/2023 - 11:40

PNO - Sau 5 năm đứng đầu, Nhật Bản đã tụt xuống vị trí thứ ba trong Chỉ số Hộ chiếu Henley, theo dữ liệu của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế.

 

Hộ chiếu của Singapore cho phép nhập cảnh miễn thị thực tới 192 điểm đến trên toàn cầu, theo Henley Passport Index mới nhất
Hộ chiếu của Singapore cho phép nhập cảnh miễn thị thực tới 192 điểm đến trên toàn cầu

Theo Chỉ số Hộ chiếu Henley mới nhất công bố ngày 18/7, Singapore đã thay thế Nhật Bản để trở thành nước có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, cho phép nhập cảnh miễn thị thực tới 192 điểm đến trên toàn cầu.

Sau 5 năm đứng đầu, Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ ba do số lượng điểm đến mà hộ chiếu nước này có thể đến mà không cần thị thực giảm.

Vị trí thứ hai lần lượt chia đều cho các nước châu Âu là Đức, Ý, Tây Ban Nha với 190 điểm đến.

Những nước lọt trong top 10 gồm:

3. Áo, Phần Lan, Pháp, Nhật, Luxembourg, Hàn Quốc và Thụy Điển (189 điểm đến)

4. Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, và Anh (188 điểm đến)

5. Bỉ, CH Séc, Malta, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ (187 điểm đến)

6. Úc, Hungary và Ba Lan (186 điểm đến)

7. Canada và Hy Lạp (185 điểm đến)

8. Lithuania và Mỹ (184 điểm đến)

9. Latvia, Slovakia và Slovenia (183 điểm đến)

10. Estonia và Iceland (182 điểm đến).

Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 82, tăng 6 bậc so với bảng xếp hạng công bố đầu năm và tăng 10 bậc so với năm 2022 với 55 điểm đến trên toàn thế giới mà không cần xin thị thực hoặc chỉ cần thị thực điện tử (e-visa) hay thị thực tại cửa khẩu.

Bảng xếp hạng của Henley theo dõi dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế. Phương pháp này khác với các chỉ số hộ chiếu khác như chỉ số do công ty tư vấn tài chính Arton Capital công bố, đưa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào vị trí dẫn đầu vào năm ngoái.

Trọng Trí (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI