Vụ 'Hồng tỷ' ở Nam Kinh: Khi nạn nhân lừa tình qua mạng là nam giới

09/07/2025 - 07:36

PNO - Người đàn ông giả gái với cáo buộc giả nữ giới để tiếp cận, hẹn hò và quay video thân mật với hơn 1.600 người đàn ông.

Một vụ việc đang gây rúng động mạng xã hội Trung Quốc khi cảnh sát thành phố Nam Kinh công bố thông tin đã bắt giữ một người đàn ông giả gái, thường gọi là 'Hồng tỷ', tên thật là Jiao, với cáo buộc dàn dựng hình ảnh nữ giới để tiếp cận, hẹn hò và quay video thân mật với hơn 1.600 người đàn ông.

Điều khiến dư luận không khỏi bàng hoàng là dù sự việc đã bị phát hiện, nhiều nạn nhân trong số đó vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với kẻ giả mạo, cho thấy một chiều kích tâm lý phức tạp của hiện tượng lừa tình qua mạng.

Nạn nhân lừa tình không chỉ… phụ nữ

Trong nhiều năm qua, xã hội thường nhắc đến các vụ việc “lừa tình, lừa tiền” mà nạn nhân là phụ nữ. Tuy nhiên, vụ việc tại Nam Kinh đang chứng minh rằng đàn ông cũng có thể trở thành đối tượng bị tổn thương: cả về cảm xúc, tài sản và danh dự.

Theo công bố từ cảnh sát quận Nam Ninh, đối tượng Jiao, 38 tuổi, từng có vợ nhưng đã mất, con sống ở nước ngoài. Người này đã sử dụng tóc giả, ngực giả, trang điểm kỹ lưỡng và giả giọng nữ để xây dựng hình tượng “Hồng tỷ” - một người phụ nữ quyến rũ, đã ly hôn và đang tìm bạn đời. Hằng ngày, Jiao đăng tải video đời thường với phong cách nữ tính, thu hút nhiều người đàn ông qua mạng xã hội.

Người đàn ông có biệt danh Hồng Tỷ giả gái
Người đàn ông giả gái, có biệt danh "Hồng tỷ"

Sau khi làm quen, “Hồng tỷ” sẽ chủ động gợi ý gặp mặt, thường tại nhà riêng hoặc khách sạn để quan hệ. Nạn nhân được yêu cầu mang quà đến, mặc dù quà đôi khi chỉ là quả dưa hấu, túi quýt, thậm chí là khăn giấy...

Thông tin cho biết đã có hơn 1.600 người đàn ông bị tiếp cận, và trong nhiều trường hợp, quá trình tương tác được ghi hình mà không có sự đồng thuận. Hiện nay, các đoạn phim này đang bị lan truyền “chóng mặt” trên internet.

Biết bị lừa, nhưng vẫn quay lại

Một điểm bất ngờ trong hồ sơ điều tra là nhiều người đàn ông dù đã phát hiện “Hồng tỷ” là giả gái, vẫn lựa chọn tiếp tục mối quan hệ. Một số vì bị cuốn vào cảm xúc, một số khác vì không dám thừa nhận với người thân hoặc cộng đồng về trải nghiệm của mình. Điều này cho thấy tính chất nhạy cảm, thậm chí là xấu hổ xã hội khi đàn ông trở thành nạn nhân lừa tình - vốn là điều ít được công khai.

Không ít cư dân mạng đã thừa nhận rằng: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một vụ giả mạo phức tạp đến vậy mà nạn nhân chủ yếu lại là đàn ông”. Trên các nền tảng như Weibo, Tiktok, Facebook... hàng loạt bài viết liên quan đến “Hồng tỷ” liên tục lọt top tìm kiếm nóng, thu hút hàng trăm triệu lượt xem và thảo luận.

Cư dân mạng Trung Quốc truy tìm các thanh niên xuất hiện trong các clip của Hồng Tỷ
Cư dân mạng Trung Quốc truy tìm các thanh niên xuất hiện trong các clip của "Hồng tỷ"

Đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân dàn dựng hình ảnh sai lệch mà còn là lời cảnh báo về sự dễ tổn thương và mức độ nguy hiểm của chúng ta trong các mối quan hệ ảo.

Trong thời đại số, nơi mọi thứ có thể được “trang điểm” và chỉnh sửa kỹ lưỡng, ranh giới giữa cảm xúc thật và dàn dựng ngày càng mờ nhạt. Dù là đàn ông hay phụ nữ, một khi bước vào không gian tình cảm ảo, ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu thiếu sự cẩn trọng và tỉnh táo.

Việt Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI