Vụ bãi đãi cát hoạt động “chui” gần khu dân cư: Chủ bãi từng bị phạt gần 200 triệu đồng

05/10/2020 - 17:22

PNO - Trước khi bị người dân tố hoạt động chui gây ngập lụt nghiêm trọng, chủ cơ sở đã cát “chui” từng bị xử phạt gần 200 triệu đồng.

Liên quan đến vụ bãi đãi cát hoạt động “chui” gần khu dân cư khiến hàng chục ha  đất nông nghiệp dọc theo suối Bà Mụ (thuộc địa phận ấp 4, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) bị ngập úng kéo dài cùng với đó con suối Bà Mụ cũng có nguy cơ xóa sổ. Ngày 5/10, UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, trước đó, UBND tỉnh Bình Phước đã từng ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 177,5 triệu đồng đối với chủ bãi đãi cát này.

Bãi đãi cát chui từng bị xử phạt trước khi tái phạm
Bãi đãi cát chui từng bị xử phạt trước khi tái phạm

Quyết định xử phạt số 531, ngày 16/3/2020, do ông Huỳnh Anh Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ký ghi rõ xử phạt ông Lê Văn Hòa (sinh năm 1975, ngụ xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), chủ bãi đãi cát ở ấp 4, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài tổng số tiền 177,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Căn chòi được dựng trong bãi đãi cát chui
Căn chòi được dựng trong bãi đãi cát chui

Cụ thể: Phạt tiền 40 triệu đồng đối với hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (với khối lượng 50m3 cát và 30m3 đất pha cát), theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 44, Nghị định số 33/2017/NĐ-CP, ngày 3/4/2017 của Chính phủ.

Tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 4, Điều 44, Nghị định số 33/2017/NĐ-CP, ngày 3/4/2017 của Chính phủ: Cụ thể, tịch thu 50m3 cát và 30m3 đất pha cát do ông Hòa khai thác trái phép; tịch thu số tiền 3,5 triệu đồng do ông Lê Văn Hòa thu lợi bất chính từ việc bán 10m3 cát cho công ty Hoàng Tuấn. Buộc ông Lê Văn Hòa nộp số tiền 134 triệu đồng, là số tiền tương đương số tiền chiếc xe máy xúc hiệu HITACHI và máy sàng rửa cát mà ông Hòa đã dùng để sàng rửa cát trái phép.

Theo UBND thành phố Đồng Xoài, đầu năm 2020, khi phát hiện bãi đãi cát hoạt động không phép, UBND xã Tiến Hưng phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài đã tiến hành lập biên bản xử lý, tham mưu cho UBND thành phố Đồng Xoài làm tờ trình xử phạt hành chính đối với cá nhân ông Lê Văn Hòa, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật, cát đãi sai quy định để tổ chức bán đấu giá toàn bộ số tài sản trên.

Ông Cao Văn Vũ, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài cho biết: “Sau khi nhận được quyết định xử phạt, cá nhân ông Lê Văn Hòa đã chấp hành tương đối tốt, bằng chứng là ông Hòa đã chủ động nộp đầy đủ tiền phạt vào kho bạc nhà nước cũng như chấp hành các quyết định xử phạt một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, chủ bãi cát này dường như có dấu hiệu tiếp tục lén lút hoạt động nên gây ảnh hưởng đến dòng chảy của suối Bà Mụ.

Đặng Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI