Chơi pháo nổ, bé trai 13 tuổi cháy cả gương mặt

10/01/2026 - 14:18

PNO - Trong lúc cùng bạn đốt pháo, có một viên bất ngờ nổ sớm khiến bé trai 13 tuổi bị cháy cả gương mặt.

Trưa 10/1, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết đã tiếp nhận, điều trị bé trai 13 tuổi (ở Đồng Nai) bị chấn thương vùng mặt do pháo nổ.

Theo đó, bé trai và bạn bè rủ nhau mua pháo trên mạng về chơi. Khi có pháo, bé và khoảng 3, 4 người bạn cùng nhau đốt. Lúc này, 1 viên pháo bất ngờ nổ sớm gây cháy vùng mặt, cổ và tóc của bé.

Sau tai nạn, bé còn tỉnh táo nên chạy đi rửa mặt rồi về nhà báo cho người thân. Thấy mặt bé bị cháy sạm đen, gia đình nhanh chóng đưa con đến bệnh viện địa phương cứu chữa. Tuy nhiên, tình trạng của bé quá nặng, bệnh viện rửa sạch vùng tổn thương rồi chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Phúc thăm khám cho bé, ảnh BVCC
Bác sĩ Phúc thăm khám cho bé. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Ngô Hồng Phúc - Trưởng khoa Bỏng – Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết, khi đến bệnh viện, cả gương mặt, cổ của bé phỏng sâu độ 2, 3, da bị đen sạm, nổi nhiều bóng nước, có dấu hiệu nhiễm trùng. Các bác sĩ lập tức rửa vết thương bằng nước muối sinh lý, băng nhẹ bằng băng gạc ẩm giảm đau, nóng, khó chịu cho bé.

Đến hiện tại, tình trạng phỏng của bé đang được theo dõi sát sao. Dự kiến thời gian tới, bé phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt lọc vết thương hoại tử, ghép da điều trị. Tuy nhiên, với vết thương phỏng do pháo nổ, sau khi lành, bệnh nhi có khả năng bị ngứa ngáy trong nhiều tháng, phẫu thuật xử lý biến chứng sẹo co kéo.

“Sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch, bệnh nhi cũng cần đến tâm lý trị liệu. Bởi với tình trạng bỏng diện rộng ở vùng mặt, khuôn mặt của bệnh nhi có thể không còn nguyên vẹn, để lại nhiều sẹo lồi, lõm hầu như cả gương mặt, gây mất tự tin và khó khăn giao tiếp, học tập về sau của bé” - bác sĩ Phúc nói.

Qua trường hợp này, bác sĩ Phúc cảnh báo: trẻ ở độ tuổi 10-13 thường rất hay tò mò, thích khám phá trò cảm giác mạnh, hoặc học theo trò chơi trên mạng. Điển hình, bé trai đã cùng bạn tìm mua pháo đốt gây tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, phụ huynh nên hướng dẫn, giúp trẻ nhận thức về sự nguy hiểm, nhất là pháo nổ. Không ít trường hợp trẻ phải hứng chịu di chứng nặng nề suốt đời từ trò chơi này.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI