Vợ chồng cùng lãnh án vì đánh chủ nợ thương tích

11/03/2013 - 14:12

PNO - PNO - Ngày 11/3, TAND TPHCM đã mở phiên phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Xuân Đàn (SN 1975, ngụ tại P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù; La Thị Kim Cúc ( SN 1982, ngụ cùng địa chỉ) 3 năm tù cùng về tội "cố ý gây thương tích".

Vo chong cung lanh an vi danh chu no thuong tich

Bị cáo Đàn bị dẫn giải về trại giam

 Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 10/2011, hai vợ chồng Nguyễn Xuân Đàn và La Thị Kim Cúc có mượn của anh Nguyễn Văn Minh số tiền 19 triệu đồng và đã trả được 7 triệu đồng, còn nợ 12 triệu đồng, vì thế anh Minh nhiều lần gặp vợ chồng Đàn đòi tiền. Vợ chồng Đàn đã hẹn anh Minh đến ngày 31/3/2012 sẽ trả.

Đúng hẹn, 16 giờ ngày 31/3/2012, anh Minh cùng anh Phan Từ Vũ đến nhà vợ chồng Đàn ở phường Tân Quý, Q. Tân Phú để lấy tiền. Khi đến, Cúc hẹn anh Minh đến 20 giờ hãy quay lại lấy, anh Minh và Vũ bèn ra quán cà phê đợi.

Trong lúc đó, vợ chồng Đàn chuẩn bị hai ly nước pha ớt bột, một cây búa, một cây gậy giấu sẵn trong nhà.

Đến 20 giờ Minh, Vũ tới; anh Minh vào nhà còn Vũ ở ngoài. Khi anh Minh vào nhà, Cúc liền đóng cửa lại và móc ổ khoá. Tại đây, anh Minh hỏi có tiền trả chưa thì vợ chồng Đàn lại nói từ từ có người đến trả, do đó hai bên cự cãi nhau. Cúc liền tạt ly nước có pha ớt bột vào mặt Minh, rồi Cúc cầm búa, Đàn cầm cây đánh liên tiếp vào đầu và người Minh. Anh Minh bỏ chạy ra ngoài thì bị Cúc ôm giữ lại.

Lúc này, anh Vũ ở ngoài nghe tiếng, biết Minh bị đánh nên tri hô mọi người báo Công an P. Tân Quý đưa anh Minh đi cấp cứu.

Qua giám định, tỷ lệ thương tật của Minh là 30% vĩnh viễn.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI