Vợ chỉ muốn chồng đi làm xa

08/05/2025 - 08:00

PNO - Khi em ân cần, dịu dàng quan tâm, chăm sóc, vợ em sẽ mở lòng với em vì cô ấy vẫn còn yêu em.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vì hoàn cảnh công việc, cách đây 4 năm, em nhận lời đi tỉnh mở chi nhánh và gầy dựng việc sản xuất, kinh doanh ở tỉnh cho tới bây giờ. 4 năm xa nhà, tầm 2-3 tuần, có khi cả tháng em mới về nhà.

Ban đầu khi em đi làm xa, vợ em buồn, em phải động viên thuyết phục vợ cho em đi xa để tích lũy một số vốn cho con học hành, mua thêm nhà, đất để dưỡng già sau này. Dần dần, vợ em cũng quen với việc chồng xa nhà. 2 con do một mình cô ấy chăm lo ổn thỏa, học hành tiến bộ.
Có điều, em cảm nhận hình như vợ không còn buồn hay nhớ em. Thậm chí có khi em tranh thủ về thăm nhà đột xuất, cô ấy còn có vẻ bối rối, phiền lòng vì em về thì phải nấu nướng chỉn chu, giờ giấc đâu ra đó còn bình thường mấy mẹ con ăn uống linh hoạt hơn. Chuyện gần gũi vợ chồng cũng ít, lâu lâu em mới về mà có khi vợ không cho em đụng vào người.

Em cất công điều tra thì biết cô ấy không có ai khác. Nhưng, em không hiểu tại sao vợ lại đối xử với mình như thế. Em có nên bỏ hết công việc mà về lại thành phố?

Chí Kiên (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Chí Kiên thân mến,

Em đã nghi ngờ và bỏ công sức điều tra, kết quả thu về là vợ em vẫn chung thủy. Thế nhưng, kết quả đó chưa làm em thỏa mãn. Riêng việc em âm thầm điều tra vợ, nếu cô ấy biết, rất có thể sẽ sứt mẻ tình cảm bởi trước giờ cô ấy hoàn toàn một lòng một dạ với chồng. Cho nên ngay lúc này, em phải thật bình tĩnh để vừa giải tỏa được khúc mắc trong lòng, vừa không khiến chuyện bé xé ra to, vô sự thành hữu sự.

Trước hết, Hạnh Dung phân tích ở khía cạnh tâm lý của phụ nữ. Tình yêu của một cô gái tuổi đôi mươi nồng nhiệt, say mê; tình yêu của một người vợ trẻ mới kết hôn là luôn muốn quấn quýt cùng chồng và tình yêu đầy trách nhiệm là của một phụ nữ trưởng thành, dày dạn, có con cái cần chăm lo. Mỗi giai đoạn đều có những cung bậc, trạng thái khác nhau.

Ban đầu, em là người chủ động đi xa, muốn vợ phải tập làm quen với việc xa chồng, một mình đảm đương việc nhà. Giờ đây, khi cô ấy đã vững vàng thích nghi trong trạng thái “bình thường mới”, chính em lại cảm nhận những điều “bất thường”. Vợ em đã quen sống không có chồng kề bên, quen cảm giác tự do, tự chủ, đến mức sự xuất hiện của chồng khi không theo đúng lịch khiến cô ấy cảm thấy… không thoải mái. Đó không phải lỗi của cô ấy, cũng không phải lỗi của em. Vấn đề ở chỗ sự kết nối giữa vợ chồng em đang dần lỏng lẻo, khiến mong muốn đôi bên có vẻ trật nhịp.

Rất may cho tới hiện tại, vấn đề của vợ chồng em chỉ mới dừng ở mức độ “lỗi kỹ thuật” chứ tình cảm dành cho nhau vẫn trọn vẹn như ngày đầu. Việc em cần làm là thiết lập lại kết nối với vợ con chặt chẽ hơn. Không hẳn em bỏ hết tất cả, chạy về thành phố sống là sẽ giải quyết liền mọi chuyện. Trước mắt, em nên dành thời gian quan tâm vợ con nhiều hơn. Dù ở xa nhau nhưng mỗi ngày, vợ chồng phải có thời gian trò chuyện cùng nhau. Đó có thể là nhắn tin cho vợ thể hiện tình cảm, sự quan tâm; gọi video dạy con học, hỏi thăm những việc xảy ra trong ngày, chia sẻ công việc ở nơi xa của em. Đó có thể là những chuyến đưa vợ con đến thăm nơi chồng làm việc, làm quen với đồng nghiệp của chồng, đưa cả nhà đi ăn, đi chơi cùng nhau…

Phụ nữ một mình xoay xở với 2 đứa con suốt mấy năm trời không phải dễ dàng. Vợ em đã làm tốt nhưng chắc chắn cũng gặp không ít khó khăn. Em cần trò chuyện với vợ nhiều hơn để biết cô ấy cần em hỗ trợ gì hay đơn giản để hiểu cô ấy đang nghĩ gì, muốn gì… Có khi sự mệt mỏi, áp lực cũng khiến phụ nữ không tha thiết chuyện gối chăn. Hạnh Dung tin rằng khi em ân cần, dịu dàng quan tâm, chăm sóc, vợ em sẽ mở lòng với em vì cô ấy vẫn còn yêu em.

Về lâu dài, khi kinh tế ổn, thu xếp để chồng vợ sống gần nhau, cùng chăm sóc giáo dục con cũng là chuyện nên làm. Vợ chồng em nên cùng bàn bạc để chọn phương án tốt nhất.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI