Việt Nam thúc đẩy hợp tác toàn cầu về an ninh mạng tại Hội nghị Octopus 2025

06/06/2025 - 08:39

PNO - Trong các ngày 4-5/6, Đoàn công tác liên ngành Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Octopus về phòng, chống tội phạm công nghệ cao tại trụ sở Hội đồng châu Âu, thành phố Strasbourg, Pháp.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Hội nghị Octopus 2025. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Hội nghị Octopus 2025. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hội nghị quy tụ đại diện từ hơn 100 quốc gia thành viên và quan sát viên của Công ước Budapest - khuôn khổ pháp lý đầu tiên và quan trọng nhất của Hội đồng châu Âu về chống tội phạm mạng. Nhiều đoàn tham dự ở cấp Bộ trưởng như Malta, Guatemala, Ghana… cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu và tổ chức quốc tế, phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng.

Tại phiên khai mạc toàn thể, Việt Nam và Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đồng tổ chức sự kiện với chủ đề: “Các công ước quốc tế về tội phạm mạng: Công ước mới của Liên hợp quốc và mối liên hệ với Công ước Budapest”. Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã phát biểu giới thiệu về Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn gọi là Công ước Hà Nội), đồng thời thông báo về Lễ mở ký sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25-26/10 tới.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, sự ra đời của Công ước Hà Nội nhằm thu hẹp khoảng trống pháp lý toàn cầu trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm mạng. Vấn đề đang ngày càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh không gian mạng phát triển nhanh chóng và phức tạp.

“Công ước Hà Nội không chỉ là một khung pháp lý toàn diện mà còn là nền tảng thúc đẩy hành vi có trách nhiệm trong môi trường số, giúp các quốc gia tăng cường gắn kết trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao”, Đại sứ nhấn mạnh.

Công ước Hà Nội được đánh giá là có tính tương thích cao với Công ước Budapest. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho các quốc gia tham gia đồng thời cả hai khuôn khổ. Các chuyên gia từ UNODC, Ủy ban châu Âu (EC), Microsoft cũng khẳng định sự cần thiết và hiệu quả của việc thúc đẩy mô hình phối hợp 24/7, nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia và khu vực.

Bên lề Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã có các cuộc trao đổi song phương với lãnh đạo các đoàn Ghana, Guatemala, Malaysia, Nigeria, Úc và Pháp, nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh mạng cũng như mời các đối tác cấp cao tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội vào tháng 10. Nhiều quốc gia đã bày tỏ quan tâm sâu sắc và đang tích cực hoàn tất thủ tục nội bộ để cử đoàn tham dự sự kiện quan trọng này tại Việt Nam.

Việc Việt Nam chủ động dẫn dắt sáng kiến và tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm và uy tín ngày càng tăng của nước ta trong các nỗ lực toàn cầu nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn, công bằng và được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế.

Bích Ngọc

 
TIN MỚI