Cử tri mong TPHCM huy động thêm nguồn lực cho phát triển văn hóa

11/05/2026 - 17:18

PNO - Chiều 11/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị bầu cử số 06 có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất với các phường: Diên Hồng, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng, Vườn Lài.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối với đông đảo cử tri tại các địa phương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị bầu cử số 06 đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất chiều ngày 11/5 - Ảnh: Thanh Tâm
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị bầu cử số 06 tại buổi tiếp xúc - Ảnh: Thanh Tâm

Cử tri đề xuất tăng đầu tư văn hóa, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo

Bà Trần Thị Ngọc Lan - cử tri khu phố 22, phường Diên Hồng - cho rằng, đầu tư cho văn hóa cần được xem là đầu tư cho phát triển bền vững, góp phần tạo sức mạnh nội sinh và nâng cao thương hiệu quốc gia. Theo bà, thời gian qua nhiều chương trình nghệ thuật lớn như “Tổ quốc trong tim”, “Âm vang Tổ quốc”… đã lan tỏa mạnh mẽ các giá trị độc lập, tự do, nhân ái, sáng tạo và khơi dậy lòng yêu nước trong giới trẻ. Tuy nhiên, lĩnh vực văn hóa vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục quan tâm khắc phục.

Cử tri kiến nghị tăng cường giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên nhằm giúp các em có “sức đề kháng” trước những luồng văn hóa ngoại lai không phù hợp, đồng thời biết giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, cần tiếp tục bảo tồn các di sản văn hóa, nhất là di sản phi vật thể; đẩy mạnh xã hội hóa theo hướng “Nhà nước quản lý - doanh nghiệp khai thác đầu tư” để huy động thêm nguồn lực cho phát triển văn hóa. Đồng thời, cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số nhằm quảng bá, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Cử tri phường Diên Hồng tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến văn hóa, an sinh xã hội và hạ tầng giao thông của TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm
Cử tri phường Diên Hồng tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến văn hóa, an sinh xã hội và hạ tầng giao thông của TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm

Trong khi đó, ông Hà Minh Tuấn - cử tri khu phố 11, phường Diên Hồng - cho biết, TPHCM đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số với 3 động lực chính là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Tuy nhiên, điều ông trăn trở là quá trình phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo đảm công bằng xã hội và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Theo ông, hiện vẫn còn nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn như người già neo đơn, hộ có người bệnh tật thường xuyên, không có lao động chính nhưng mức trợ cấp còn thấp. Vì vậy, ông mong TPHCM tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách an sinh xã hội hiệu quả hơn, theo hướng bao trùm, để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và ổn định cuộc sống.

Ý kiến của cử tri rất “đúng bài”

Trả lời ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết mục tiêu lớn nhất của thành phố là nâng cao chất lượng sống của người dân, không chỉ ở điều kiện vật chất như “ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng” mà còn ở đời sống tinh thần văn minh, an toàn và hạnh phúc. Theo ông, TPHCM là địa phương được kỳ vọng nhiều nhất trong việc hiện thực hóa mục tiêu này nhờ có nguồn lực, kinh nghiệm và dư địa phát triển lớn, vì vậy thành phố phải quyết liệt đi trước trong nhiều lĩnh vực.

Liên quan đến chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết đây là nhóm chịu nhiều tác động và thiệt thòi nhất trong xã hội. Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp nhưng luôn phải tính toán đến tính khả thi và nguồn lực thực hiện để bảo đảm bền vững, tránh tình trạng triển khai dang dở. Ông cũng mong người dân chia sẻ với những khó khăn trong quá trình thành phố phải hài hòa nhiều mục tiêu phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri tại hội nghị tiếp xúc sau kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI - Ảnh: Thanh Tâm
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri tại hội nghị tiếp xúc sau kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI - Ảnh: Thanh Tâm

Về lĩnh vực văn hóa, ông Trần Lưu Quang đánh giá cao các ý kiến của cử tri và nhận xét “cử tri nói rất đúng bài” khi đề cập đến giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Theo ông, văn hóa là cốt lõi của mọi vấn đề, muốn phát triển đất nước hay thành phố đều phải chăm lo cho văn hóa. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều nơi vẫn ưu tiên phát triển kinh tế hơn vì đầu tư cho văn hóa thường khó nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức như các công trình kinh tế. Dù vậy, TPHCM sẽ cố gắng cân bằng hài hòa giữa phát triển kinh tế và đầu tư cho văn hóa theo mong muốn của người dân.

Bí thư Thành ủy cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 80 và TPHCM được xác định phải đi đầu trong phát triển văn hóa. Thời gian qua, thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt là hệ thống thiết chế văn hóa ngày càng được đầu tư tốt hơn và sẽ tiếp tục được quan tâm trong thời gian tới. Ông dẫn chứng, hầu hết ca sĩ, nghệ sĩ trẻ muốn phát triển sự nghiệp đều chọn TPHCM làm nơi khởi nghiệp, cho thấy sức hút văn hóa rất lớn của thành phố.

Tuy nhiên, theo ông, xây dựng văn hóa không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà cần bắt đầu từ mỗi gia đình. “Thành phố sẽ nỗ lực hết sức nhưng nếu trong mỗi gia đình buông lỏng giáo dục văn hóa thì rất khó thành công” - ông nói và cho rằng những điều nhỏ như dạy trẻ biết chào hỏi, lễ phép khi có khách đến nhà cũng góp phần hình thành nền tảng văn hóa cho xã hội.

Về hạ tầng giao thông, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, việc kết nối đồng bộ với các địa phương trong vùng là yêu cầu tất yếu, nhất là sau khi mở rộng liên kết với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo ông, chỉ khi hạ tầng giao thông được kết nối hiệu quả mới có thể phát huy hết tiềm năng và lợi thế phát triển của toàn vùng. Hiện TPHCM đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như đường sắt đô thị, cao tốc kết nối sân bay Long Thành và nhiều công trình lớn khác dự kiến khởi công trong dịp kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI