Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố thống nhất nhận thức, xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt giai đoạn 2026 - 2030.
Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện. Đây là tiêu chí chủ yếu để đánh giá, xếp loại. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.
Các đơn vị được yêu cầu tổ chức triển khai nhiệm vụ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; hoàn thành cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương trong quý II/2026; đồng thời thiết lập hệ thống chỉ tiêu điều hành theo tháng, quý.
 |
| Hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: Thanh Tâm |
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ.
Đảng ủy các xã, phường, đặc khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; cụ thể hóa các chỉ tiêu được giao thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện trên địa bàn.
Cùng với đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ. Các địa phương phải chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, trật tự xây dựng, an sinh xã hội; không để tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.
Lấy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chỉ thị 11.
Trong đó, thành phố cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026 - 2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm; đến năm 2030 GRDP đạt khoảng 200 tỉ USD, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 USD.
TPHCM sẽ giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương gắn với cơ chế đánh giá, khen thưởng, kỷ luật rõ ràng; xác định rõ các ngành, lĩnh vực, địa bàn đóng vai trò động lực tăng trưởng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực.
 |
| TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm, đến năm 2030 GRDP đạt khoảng 200 tỉ USD, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 USD - Ảnh: Vũ Quyền |
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Riêng trong năm 2026, thành phố phải hoàn thành rà soát các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công; thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, dự án tồn đọng.
Cùng với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thành phố sẽ kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; đồng thời phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
TPHCM cũng sẽ đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hợp tác công - tư, thu hút nhà đầu tư chiến lược; tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng số; tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển.
Công tác điều hành tài chính - ngân sách được yêu cầu chủ động, linh hoạt; tăng thu, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xác định phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp, trong đó kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng. Thành phố sẽ xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh; đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo chuẩn mực quốc tế; thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước.
Đồng thời, TPHCM tập trung nguồn lực, cơ chế, chính sách để sớm hình thành và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các trung tâm nghiên cứu - phát triển và khởi nghiệp.
Trong lĩnh vực nguồn nhân lực, thành phố ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là ở các lĩnh vực công nghệ, tài chính, quản trị đô thị, logistics; đổi mới giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thị trường lao động và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo.
Bên cạnh đó, TPHCM định hướng phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, y tế chuyên sâu, y tế quốc tế nhằm hình thành ngành dịch vụ y tế có giá trị gia tăng cao; đồng thời phát triển khoảng 199.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị 11; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện; kịp thời đề xuất các giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.
Thanh Tâm