MTTQ Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy sau sáp nhập

11/05/2026 - 16:11

PNO - Tại phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, bà Hà Thị Nga - Phó chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, giai đoạn 2024 - 2026, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những vấn đề Nhân dân quan tâm để triển khai hiệu quả công tác Mặt trận.

Bà Hà Thị Nga Trình bày Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của UBTƯ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (giai đoạn 2024-2026) tại phiên làm việc đầu tiên của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: Quang Vinh
Bà Hà Thị Nga Trình bày Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của UBTƯ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (giai đoạn 2024-2026) tại phiên làm việc đầu tiên của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI - Ảnh: Quang Vinh

Theo bà Hà Thị Nga, một trong những dấu ấn nổi bật trong giai đoạn này là việc triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, thực chất và gần cơ sở hơn.

Cùng với đó, hệ thống Mặt trận đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong điều hành và hoạt động. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035; triển khai nền tảng “Mặt trận số” và hệ thống điều hành tác nghiệp liên thông, đồng bộ từ Trung ương tới cấp tỉnh, cấp xã.

Báo cáo cũng cho thấy, công tác tập hợp, phản ánh ý kiến cử tri và Nhân dân tiếp tục được đổi mới, trong đó việc tiếp nhận thông tin qua nền tảng số góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp kiến nghị, tâm tư của người dân.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động phối hợp với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tổ chức các hội nghị hiệp thương bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Theo bà Hà Thị Nga, các hội nghị hiệp thương đã lựa chọn được danh sách người ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong giai đoạn 2024 - 2026, hoạt động giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được tăng cường thông qua 7 Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Nhiều ủy viên là trí thức, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo và người Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị các giải pháp thiết thực cho công tác Mặt trận và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam cũng chú trọng phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức thành viên để hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

M. Tâm

 
TIN MỚI