Việt Nam công bố ngày tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hiệp quốc về chống tội phạm mạng

20/05/2025 - 12:37

PNO - Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội vào ngày 25-26/10. Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên hiệp quốc dự kiến sẽ đồng chủ trì sự kiện này.

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp thứ 34 Ủy ban Ngăn ngừa tội phạm và tư pháp hình sự (CCPCJ34) tại Viên, Áo. Ảnh: Bảo Chi
Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp thứ 34 Ủy ban Ngăn ngừa tội phạm và tư pháp hình sự (CCPCJ34) tại Viên, Áo - Ảnh: Bảo Chi

Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban Ngăn ngừa tội phạm và tư pháp hình sự Liên hiệp quốc (CCPCJ34) diễn ra tại Viên (Áo), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chính thức công bố: Lễ mở ký Công ước của Liên hiệp quốc về chống tội phạm mạng sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25-26/10/2025.

Sự kiện dự kiến có sự đồng chủ trì của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường và Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres, cùng sự tham dự của nguyên thủ các quốc gia thành viên Liên hiệp quốc.

Tại phiên họp CCPCJ34 - hội nghị quan trọng cuối cùng trước Hội nghị cấp cao lần thứ 15 của Liên hiệp quốc về phòng chống tội phạm dự kiến tổ chức tại UAE năm 2026 - Việt Nam khẳng định vai trò tích cực trong xây dựng khuôn khổ hợp tác toàn cầu. Công ước Hà Nội là văn kiện đầu tiên của Liên hiệp quốc về phòng chống tội phạm trong hơn 20 năm qua, đánh dấu bước tiến lớn về pháp lý trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm mạng.

Bên lề kỳ họp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm “Đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hiệp quốc về chống tội phạm mạng”, thu hút hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước. Bà nhấn mạnh Công ước là cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế với chủ nghĩa đa phương và mong muốn các nước sớm ký kết, phê chuẩn để văn kiện sớm có hiệu lực.

Tổng giám đốc Văn phòng Liên hiệp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) Ghada Waly khẳng định ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trong công tác tổ chức sự kiện, đồng thời kỳ vọng Lễ mở ký tại Hà Nội sẽ là dấu ấn đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hiệp quốc (24/10).

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Việt Nam cũng có các cuộc làm việc song phương với UNODC và đại diện nhiều quốc gia từng tham gia đàm phán Công ước như Nga, Algeria, Thái Lan… nhằm trao đổi công tác chuẩn bị sự kiện, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tư pháp hình sự và phòng chống tội phạm.

Cũng tại Vienna, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có buổi làm việc với Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi. Hai bên thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân, trong đó có hỗ trợ Việt Nam xây dựng khuôn khổ pháp lý, đào tạo nhân lực và phát triển dự án điện hạt nhân.

Bích Ngọc

 
TIN MỚI