Việt Nam đề xuất nhiều sáng kiến tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

14/05/2026 - 19:00

PNO - Tại họp báo thường kỳ chiều 14/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã kết thúc với nhiều kết quả “tốt đẹp và thực chất” trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết lãnh đạo các nước ASEAN đã đạt đồng thuận cao trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - an ninh, kinh tế đến văn hóa - xã hội.

Theo bà Phạm Thu Hằng, các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí yêu cầu cấp bách hiện nay là tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao tự cường và tự chủ chiến lược, đồng thời thúc đẩy tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên.

“Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 kết thúc với kết quả tốt đẹp và thực chất”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết ASEAN sẽ tăng cường phối hợp liên ngành, thiết lập cơ chế cảnh báo sớm và liên lạc khẩn cấp; đồng thời đẩy mạnh hợp tác về năng lượng, lương thực và lãnh sự nhằm bảo đảm an toàn cho công dân ASEAN, đặc biệt là lao động di cư tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trên cơ sở đó, các nước ASEAN đã thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với khủng hoảng Trung Đông.

Bên cạnh các vấn đề trước mắt, lãnh đạo ASEAN cũng nhấn mạnh yêu cầu duy trì đà hợp tác và triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Các ưu tiên trọng tâm được xác định gồm bảo đảm hòa bình, ổn định khu vực trên cơ sở thượng tôn pháp luật quốc tế và chủ nghĩa đa phương; thúc đẩy thương mại, đầu tư; triển khai nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN; hoàn tất đàm phán Hiệp định khung kinh tế số ASEAN; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đa dạng hóa thị trường và tăng cường kết nối kinh tế với các đối tác.

Các nhà lãnh đạo ASEAN đồng thời khẳng định người dân phải thực sự là trung tâm của Cộng đồng ASEAN, ưu tiên nguồn lực cho an sinh xã hội và nâng cao năng lực cho người dân, đặc biệt là thanh niên, đáp ứng yêu cầu của thời đại số và trí tuệ nhân tạo.

Theo bà Phạm Thu Hằng, lần đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN trên cương vị mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm củng cố đoàn kết và nâng cao năng lực tự cường của ASEAN trước các biến động hiện nay cũng như những cú sốc trong tương lai.

“Các đề xuất của Việt Nam đặt ưu tiên cao nhất là bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để tạo điều kiện thuận lợi cho ASEAN tiếp tục phát triển bền vững và để người dân ASEAN có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Liên quan đến ASEAN Future Forum 2026, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm tạo không gian trao đổi cởi mở, bao trùm và hướng tới tương lai để lãnh đạo, học giả và doanh nghiệp cùng thảo luận các vấn đề chiến lược của ASEAN và khu vực.

Theo kế hoạch, ASEAN Future Forum 2026 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6 tại Hà Nội với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”.

Hiện Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN và các đối tác để chuẩn bị cho diễn đàn; chương trình và nội dung chi tiết sẽ sớm được công bố tới báo chí và các đối tác liên quan.

Uông Ngọc

 
TIN MỚI